BNEWS Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập, tại Phủ Thủ tướng Ai Cập ở thủ đô Cairo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.
Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 27/8 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập, tại Phủ Thủ tướng Ai Cập ở thủ đô Cairo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò của Chính phủ Ai Cập trong việc duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế nhanh trong thời gian qua, đưa Ai Cập trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Phi, với GDP đạt gần 1.200 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức trên 5%; mong muốn chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước, đặc biệt về kinh tế, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD/năm vào năm 2020.
Để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Ai Cập đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Chính phủ hai nước tích cực thúc đẩy trao đổi các đoàn xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường trên các lĩnh vực như năng lượng (dầu khí), viễn thông, dệt may và da giầy, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm, nông lâm thủy sản, luyện kim...; đề nghị phía Ai Cập sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần đi vào hiệu lực và tạo điều kiện thuận lợi cho phía Việt Nam trong việc đưa hàng nông sản (hạt tiêu, cà phê, chè...), thủy sản (cá tra, cá basa...) vào các chuỗi siêu thị của Ai Cập.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai nước, với 8 thỏa thuận hợp tác được ký kết trong chuyến thăm lần này, quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập trong năm 2018 và những năm tiếp theo sẽ đạt được những kết quả nổi bật, tạo dấu ấn quan trọng, thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập, tin tưởng chuyến thăm sẽ tăng cường lòng tin chính trị và đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng thiết thực nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành của Ai Cập tích cực triển khai hiệu quả kết quả của chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập đến Việt Nam tháng 9/2017, cũng như các thỏa thuận vừa được ký kết trước sự chứng kiến của hai vị đứng đầu nhà nước Việt Nam và Ai Cập; tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ai Cập dự kiến được tổ chức tại Ai Cập trong năm 2019.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Ai Cập.
Hai bên nhất trí sẽ sớm triển khai chương trình Tiêu chuẩn Halal cho hàng hóa Việt Nam xuất sang thị trường Hồi giáo nói chung và thị trường Ai Cập nói riêng; hoan nghênh việc ký kết Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình của Việt Nam và tỉnh Luxor của Ai Cập, làm tiền đề để các địa phương khác của hai nước tiếp tục trao đổi, nghiên cứu thúc đẩy các hợp tác cụ thể, tiến tới thiết lập quan hệ kết nghĩa.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Thủ tướng Mostafa Madbouly sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Ai Cập đã vui vẻ nhận lời.
Ngày 27/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến Cộng hòa Arab Ai Cập, Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Hiền đã đến thăm Bệnh viện ung thư trẻ em Ai Cập 57357 (CCHE).
Bệnh viện ung thư trẻ em Ai Cập 57357 được thành lập năm 2007 với mục tiêu mang đến cơ hội chưa trị miễn phí cho tất cả trẻ em tại Ai Cập./.
Tin liên quan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 25 - 29/8/2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamNghệ An: Nghiêm cấm tuyệt đối hợp thức hóa hồ sơ để "chạy" chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc đẩy mạnh giải ngân phải gắn với khối lượng thi công thực tế, bảo đảm đúng quy định.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hiệu quả, thực chất với Saudi Arabia
Chiều 13/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Burundi
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye.
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài cuối: Đô thị biển đón cơ hội thành cực tăng trưởng mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời yêu cầu sử dụng bền vững tài nguyên.
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 4: Giải quyết xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển
Quy hoạch không gian biển quốc gia cần được rà soát, cập nhật, tổ chức hiệu quả, xác định rõ khu vực ưu tiên bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, phát triển kinh tế và không gian khai thác đa mục tiêu
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 3: Định hướng chiến lược đưa kinh tế biển bứt phá
Bám sát định hướng trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW, các tỉnh, thành ven biển đang xác định những bước đi chiến lược.
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 2: Quản trị hiện đại, khai thông nguồn lực từ biển
Không gian biển đang mở ra nhiều dư địa phát triển cho Việt Nam. Để những tiềm năng này trở thành động lực tăng trưởng, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 1: Bước chuyển tư duy và động lực mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt yêu cầu chuyển từ khai thác biển sang quản trị hiện đại, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực xây dựng quốc gia biển mạnh.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Ấn Độ
Chiều 13/9, máy bay chở Thủ tướng Lê Minh Hưng đã rời thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18.











