BNEWS Chính quyền thủ đô Tokyo của nước này mới đây đã công bố dự thảo ngân sách bổ sung lần thứ 11 trong năm tài khóa 2020, với giá trị 230,8 tỷ yen, để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, gói ngân sách bổ sung này sẽ được trình lên Hội đồng thủ đô Tokyo thông qua ngày 30/11.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dịch cúm mùa cũng được dự báo sẽ bùng phát mạnh tại Nhật Bản vào thời điểm cuối năm, chính quyền Tokyo quyết định hỗ trợ 150.000 yen/4 giờ làm việc mỗi ngày cho gần 3.000 cơ sở y tế cam kết duy trì hoạt động trên 4 giờ/ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 29/12/2020-3/1/2021.
Khoản ngân sách dành để triển khai chính sách này là 3 tỷ yen trong khi mức tối đa mà các cơ sở y tế có thể nhận được là 900.000 yen/ngày.
Chính quyền Tokyo cũng quyết định bổ sung 500 triệu yen nhằm đảm bảo 1.000 phòng khách sạn trong thời gian 1 tháng, từ ngày 21/12, cho các trường hợp bị mất chỗ ở do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, Tokyo cũng dành khoản ngân sách 98,7 tỷ yen để hỗ trợ cho các cơ sở y tế xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo số giường bệnh cần thiết và 34,4 tỷ yen để hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì hoạt động kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh.
Phát biểu trong buổi họp báo, Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike, cho biết khoản ngân sách bổ sung lần này của Tokyo sẽ tập trung cho ba mục tiêu chính là phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và đảm bảo cuộc sống người dân.
Tính đến thời điểm hiện tại, nguồn ngân sách bổ sung của Tokyo dành cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã lên đến 1.866,6 tỷ yen.
Trong nhiều tháng qua, thủ đô Tokyo là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 lớn nhất tại Nhật Bản. Trong ngày 17/11, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại Tokyo là 298 người, nâng tổng số ca bệnh lên 35.229 người.
Đặc biệt, số bệnh nhân có triệu chứng nặng tại Tokyo đã lên đến 42 người, mức cao nhất kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hồi tháng 5/2020./.
Tin liên quan
ASEAN 2020: Đại sứ Nhật Bản đánh giá cao vai trò xuất sắc của Việt Nam
Theo Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan đã “thành công rất tốt đẹp” nhờ sự xuất sắc của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











