BNEWS Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ hỗ trợ tài chính cho các cửa hiệu và nhà hàng phải rút ngắn thời gian kinh doanh nhằm khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản ngày 16/11, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này dự định sẽ sử dụng 50 tỷ yen (480 triệu USD) cho chương trình hỗ trợ này nếu các chính quyền địa phương thấy cần phải rút ngắn thời gian hoạt động của các cửa hiệu và nhà hàng để khống chế dịch bệnh.
Tuy nhiên, yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh sẽ chỉ giới hạn đối với một số khu vực và ngành hàng nhất định.
Hãng tin Kyodo dẫn lời các quan chức của Chính phủ Nhật Bản cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ từ 200.000 đến 300.000 yen/cửa hàng trong 1 tháng. Chính phủ Nhật Bản đã công bố chương trình hỗ trợ trên sau khi chính quyền tỉnh Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản, yêu cầu người dân ở thành phố Sapporo hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc cần thiết trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới ở khu vực này tăng cao kỷ lục.Bên cạnh đó, trong một cuộc họp khẩn ngày 16/11, ông Naomichi Suzuki, Thống đốc Hokkaido, và ông Katsuhiro Akimoto, Thị trưởng Sapporo, đã nhất trí kêu gọi người dân Sapporo không đi tới các khu vực khác trên hòn đảo này.
Ngoài ra, Sapporo dự kiến sẽ nâng mức độ cảnh báo về dịch COVID-19 lên mức 4 trên thang 5 độ, thể hiện dịch bệnh đang lây lan nhanh và cần có các biện pháp nhằm giảm gánh nặng lớn lên các cơ sở y tế.
Việc nâng mức độ cảnh báo sẽ cho phép chính quyền địa phương yêu cầu hạn chế hoạt động của các cơ sở không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Trước đó, tỉnh Hokkaido yêu cầu các nhà hàng và cơ sở giải trí tại khu phố đêm Susukino ở thành phố Sapporo hạn chế hoạt động trong khoảng từ 20 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, đồng thời cam kết hỗ trợ 200.000 yen cho mỗi cơ sở kinh doanh thực hiện theo yêu cầu này.Tuy nhiên, hiện nay, chính quyền tỉnh đang lên kế hoạch mở rộng yêu cầu này ra toàn thành phố Sapporo và kêu gọi các nhà hàng không có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thích đáng không mở cửa.
Cùng với Hokkaido, một điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, có thể sẽ nâng mức độ cảnh báo về dịch COVID-19.Ngày 16/11, ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi, cho biết tỉnh này đang cân nhắc nâng mức độ cảnh báo về dịch bệnh sau khi chứng kiến hơn 100 ca nhiễm mới/ngày trong 6 ngày liên tiếp.
Trong khi đó, trong những ngày gần đây, thủ đô Tokyo, thành phố Osaka và một số thành phố lớn khác đang chứng kiến sự gia tăng của số ca nhiễm mới. Trên toàn Nhật Bản, số ca nhiễm mới đã tăng lên mức kỷ lục 1.737 người/ngày vào ngày 14/11.Mặc dù sau đó, số lượng ca nhiễm mới đã giảm nhẹ nhưng ngày 16/11, Nhật Bản vẫn ghi nhận thêm 949 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 120.263 người, trong đó số người tử vong vì dịch bệnh này là 1.919.
Trong một nỗ lực khác nhằm khống chế dịch bệnh, Thủ tướng Suga cho biết ông sẽ yêu cầu thống đốc các tỉnh xem xét không cho phép các nhóm có từ 5 người trở lên tham gia “Go To Eat” – một chương trình khuyến khích người dân đi ăn ở các nhà hàng nhằm kích cầu.Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục duy trì chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel” nhằm hỗ trợ “ngành công nghiệp không khói” trong nước./.
Tin liên quan
Nhật Bản và IOC nhất trí tổ chức Olympic Tokyo đúng kế hoạch
Nhật Bản và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nhất trí sẽ tổ chức Olympic Tokyo theo đúng kế hoạch vào mùa Hè năm 2021 bất chấp dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhCục Thuế đổi mới mô hình quản lý doanh nghiệp lớn theo hướng quản lý rủi ro
Ngành thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử và các nguồn dữ liệu liên thông, tăng cường phân tích rủi ro, quản lý tuân thủ và cung cấp dịch vụ thuế trên môi trường số.
-
Tài chínhĐề xuất giảm 30% thuế thu nhập: Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng, giúp tăng nguồn lực tái đầu tư.
-
Tài chínhKhối ngoại thu hẹp quy mô nắm giữ trái phiếu Mỹ
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 vừa qua sụt giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ở các thị trường Nhật Bản, Anh và Trung Quốc.
-
Tài chínhLào Cai đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 161.000 tỷ đồng
Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.
-
Tài chínhFed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2026
Theo kết quả một cuộc khảo sát, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp vào tháng tới và trong phần còn lại của năm 2026.
-
Tài chínhFed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026
Doanh số bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên sụt giảm sau 9 tháng, làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đã tính đến khả năng lãi suất ở châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng.
-
Tài chínhRa mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC là công cụ nền tảng được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của VIFC (vifc.gov.vn).
-
Tài chínhTriển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12/2026
Ngày 17/8, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.
-
Tài chínhLuật Phát triển đô thị: Trao thêm “công cụ” để VIFC dẫn vốn vào nền kinh tế
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, các cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tiếp tục được luật hóa, kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý ổn định hơn cho mô hình này.









