BNEWS Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Cương, đồng chí Võ Minh Lương.
Sáng 22/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương.
Tham dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Cương, đồng chí Võ Minh Lương.Thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vinh dự, tự hào, chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương nhận Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng trong dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón chào Xuân Tân Sửu 2021.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong cả nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã thường xuyên dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt và tạo điều kiện thuận lợi để Quân đội không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân hai đồng chí, mà còn là niềm tự hào của cán bộ, chiến sỹ toàn quân. Việc hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí với sự nghiệp xây dựng, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, hai đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng là những tướng lĩnh ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, trao giữ các cương vị, trọng trách trong Quân đội. Trên cương vị công tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết, có tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đứng trước tiền đồ vẻ vang nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt.Ý thức rõ trọng trách, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đoàn kết, thống nhất, nêu cao cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tin tưởng, hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt lời dạy của Bác: "Người làm tướng phải ‘Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung’", phấn đấu xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí trong quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đăng bộ Quân đội lần thứ XI, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin tưởng và trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.Đồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị, hai Thượng tướng cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiêu biểu mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, tổ chức, kỷ luật, tri thức khoa học và trình độ quân sự; có sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối xứng đáng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, danh hiệu thiêng liêng, cao quý - Bộ đội Cụ Hồ.
Bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương xin hứa: "Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn kiên định, vững vàng với mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên; giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Với cương vị, cấp bậc càng cao, trọng trách và nhiệm vụ càng nặng nề, song dù bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng, tự tin, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó". Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tặng hoa, chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Võ Minh Lương./.>>Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho hai tướng lĩnh Quân đội
Tin liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15
Ngày 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.













