BNEWS Sáng ngày 25/8, tại Phủ Tổng thống Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp riêng với Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi.
Hai nhà Lãnh đạo đã nói chuyện thân mật, trao đổi thân tình về quan hệ Việt Nam - Myanmar, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD).
Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị truyền thống rất đáng trân trọng, vượt qua không gian, thời gian, mối dây liên kết tinh thần và tình cảm giữa Tướng Oong San và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai nước; khẳng định, trải qua những năm tháng đầy biến động của lịch sử, hai bên hoàn toàn tin tưởng vững chắc vào triển vọng tốt đẹp của mối quan hệ hai nước trên cơ sở những thành tựu hợp tác đạt được những năm qua; những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa; những tiềm năng to lớn có thể bổ sung cho nhau về thị trường, thương mại, đầu tư, nguồn nhân lực, tài nguyên phong phú và sự gần gũi về địa lý; và những chia sẻ lợi ích và nhận thức chung về các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, với vị thế là hai đảng cầm quyền, sẽ tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị và là nền tảng chính trị cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Sau cuộc gặp riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội kiến chung với Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi.Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Myanmar, nhất là trong giai đoạn đất nước và nhân dân Myanmar bước vào thời kỳ phát triển mới và Chính phủ Liên bang đang tiến hành cải cách chính trị và kinh tế sâu rộng.
Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần yêu chuộng hòa bình, cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc trước đây; Myanmar cần noi gương của Việt Nam về ý chí vươn lên, hướng về tương lai chứ không chỉ tìm bới từ trong quá khứ. Myanmar đang nỗ lực thúc đẩy quá trình hoà giải dân tộc, duy trì hoà bình để phát triển, chiến tranh là điều không có lợi cho Myanmar.Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy dân tộc Việt Nam đã vượt qua khó khăn và giành thắng lợi như thế nào; Myanmar cũng đang chứng minh cho thế giới thấy rằng Myanmar đang nỗ lực hoà giải dân tộc và vươn lên như thế nào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Myanmar tươi đẹp, thân thiện và giàu lòng mến khách; chân thành cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và nhân dân Myanmar dành cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Myanmar; đánh giá cao vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của cá nhân bà Cố vấn Nhà nước và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ; chúc mừng những thành tựu của Chính phủ Myanmar trong thực hiện cải cách mở cửa và hòa giải dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Cố vấn Nhà nước về kết quả hội đàm với Tổng thống Myanmar, về việc hai bên nhất trí nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới “Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện” và ký một số văn bản hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trên năm trụ cột quan trọng, cả về chính trị, kinh tế-đầu tư, quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục và các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong bầu không khí hữu nghị cởi mở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước chính thức thiết lập khuôn khổ Quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện; nhấn mạnh đây là dấu mốc mới, tầm cao mới và động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.Bà Aung San Suu Kyi khẳng định Myanmar và Việt Nam thực sự là những người bạn tin cậy của nhau, những người bạn cùng chung cảnh ngộ. Myanmar mong được tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và được Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm của mình với Myanmar.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Myanmar dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Mong hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để thực hiện tốt các thoả thuận để xây dựng hai nước cùng phát triển vững mạnh; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Myanmar là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội để tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi nhất trí hai bên cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, trong đó duy trì đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định hòa bình, ổn định, tự do, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông không chỉ là lợi ích liên quan đến các nước có tranh chấp, mà còn là lợi ích chung của cả khu vực và thế giới; ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm ký Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời bà Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi sớm sang thăm Việt Nam. Bà Aung San Suu Kyi chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.>>> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar
Tin liên quan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar
Ngày 25/8, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước CH Liên bang Myanmar, tại Thủ đô Naypyidaw, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 7 tháng: Giữ đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu hai con số
Bức tranh kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3
Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 3/8/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 3/8/2026.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau dồn sức đưa dự án sân bay 2.400 tỷ đồng về đích sớm
Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau nhằm tạo đà bứt phá cho vùng cực Nam Tổ quốc.
-
Kinh tế Việt NamBan hành Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Nguyễn Thị Hồng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chủ động nhiều giải pháp để giảm áp lực tăng giá sau điều chỉnh lương
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trước đây, mỗi khi có thông tin điều chỉnh tiền lương, dư luận thường có tâm lý lo ngại "lương chưa tăng thì giá đã tăng".
-
Kinh tế Việt NamGiải ngân đầu tư công 7 tháng: Tăng tốc đi đôi với siết trách nhiệm
Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà cải thiện. Kết quả này góp phần phát huy vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Võ Văn Hưng: Chủ động ứng phó thiên tai là ưu tiên hàng đầu
Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với thiên tai nhằm bảo vệ thành quả sản xuất của người dân.
-
Kinh tế Việt NamSắp triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 220.000 tỷ đồng
Chương trình tín dụng 220.000 tỷ đồng là một trong những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.











