Tổng Giám đốc WTO lo ngại sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại

13:36' - 23/01/2026
BNEWS Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế quan mới cao hơn lên nhiều quốc gia, với mục đích cân bằng lại thâm hụt thương mại của Mỹ và tái công nghiệp hóa đất nước. 
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala ngày 22/1 tỏ ý lo ngại về sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng phần lớn hoạt động thương mại vẫn diễn ra theo các quy tắc của WTO.

 
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng một năm trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế quan mới cao hơn lên nhiều quốc gia, với mục đích cân bằng lại thâm hụt thương mại của Mỹ và tái công nghiệp hóa đất nước. Tuy nhiên, tại một cuộc tranh luận của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ, bà Okonjo-Iweala nói, trong thời gian gần đây, chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng, thậm chí trước cả khi Mỹ tăng thuế. Theo bà, một số quốc gia đấu tranh cho lợi ích quốc gia, nhưng cần xác định những biện pháp nào là phù hợp. Nếu động cơ cho việc bảo hộ thương mại là vì an ninh quốc gia, cần xác định ai sẽ là người quyết định về vấn đề này và những rào cản nào cần tuân thủ.

Mặc dù chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, bà Okonjo-Iweala cho biết 72% hoạt động thương mại toàn cầu vẫn được thực hiện theo các quy tắc của WTO, cụ thể là nguyên tắc "tối huệ quốc", yêu cầu các nước thành viên WTO phải dành những ưu đãi như nhau cho tất cả các đối tác thương mại.

Những vấn đề này sẽ là trọng tâm tại Hội nghị Bộ trưởng WTO tiếp theo, diễn ra tại Cameroon trong các ngày 26-29/3, cũng như cách thức WTO đưa ra quyết định của mình. Tổ chức có trụ sở tại Geneva hiện đang đưa ra quyết định bằng sự đồng thuận giữa 166 thành viên, nhưng trong các phát biểu tại Davos, bà Okonjo-Iweala đã kêu gọi về sự linh hoạt hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục