BNEWS Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định Nhật Bản là một “đồng minh lâu năm” và kêu gọi nước này đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp cũng như nhiều ngành khác tại Philippines.
Ngày 26/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có bài phát biểu tại thủ đô Tokyo, một ngày sau khi ông đến Nhật Bản trong chuyến thăm ba ngày tới quốc gia Đông Á này.
Tại Diễn đàn Kinh tế Philippines do Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản và các nhóm khác đồng tổ chức, Tổng thống Duterte khẳng định Nhật Bản là một “đồng minh lâu năm” và kêu gọi quốc gia Đông Á này đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp cũng như nhiều ngành khác tại Philippines.Ông Duterte cũng cho biết vấn đề kinh tế là nội dung quan trọng trong các cuộc hội đàm của ông với ban lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm hồi tuần trước.
Cũng tại diễn đàn thu hút sự quan tâm của 1.000 doanh nhân Nhật Bản trên, các quan chức Philippines đã tìm kiếm thêm nhiều nguồn đầu tư từ Nhật Bản vào các lĩnh vực như chế tạo, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, năng lượng...Bà Charito Plaza - Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý vùng kinh tế Philippines – cho biết Manila sẽ thăm dò các kiểu vùng kinh tế mới, trong đó khu công nghiệp chuyên quốc phòng.
Bà Plaza nêu rõ: "Trong bối cảnh chúng ta chưa thể được coi là cường quốc quân sự và với chính sách đối ngoại độc lập của Tổng thống Duterte, thông qua khu Liên hợp công nghiệp quốc phòng, chúng ta sẽ khuyến khích và mời các nhà đầu tư quan tâm tới thiết bị quân sự, phần mềm, máy móc, vũ khí và đạn dược". Điều này có thể giúp Philippines hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, nâng cao khả năng phòng thủ và tạo việc làm.
Trong những năm qua, Philippines đã đạt tốc độ tăng trưởng 6%, trở thành nền kinh tế đầy hứa hẹn trong nhiều thập kỷ tới. Theo thống kê của chính phủ, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nhật Bản và Philippines đạt 19,5 tỷ USD trong năm 2014 và 18,67 tỷ USD vào năm 2015./.- Từ khóa:
- philippines
- nhật bản
- đầu tư
Tin liên quan
Bão Haima khiến 12 người thiệt mạng ở Philippines
Giới chức Philippines ngày 21/10 thông báo bão Haima - cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong 3 năm qua, đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng nghìn ha trồng cây nông nghiệp bị hư hại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











