BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ 21 nền kinh tế thành viên APEC cần thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại và hoạt động đi lại trong ngay cả khi nhiều nước đang đóng cửa biên giới.
Ngày 20/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tạo điều kiện cho các doanh nhân và những người có mục đích đi lại thiết yếu nhập cảnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 diễn ra dưới hình thức trực tuyến do Malaysia chủ trì, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ 21 nền kinh tế thành viên APEC cần thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại và hoạt động đi lại trong ngay cả khi nhiều nước đang đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại tự do và tăng trưởng khu vực nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng toàn cầu dẫn đến sự bất bình đẳng ngày càng trầm trọng hơn.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc đang nỗ lực giảm thiểu những cú sốc kinh tế, đồng thời tiếp tục mở cửa với các quốc gia khác thay vì phong tỏa biên giới ngay cả khi dịch bệnh bùng phát.
Ông kêu gọi tăng cường hệ thống thương mại đa phương để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của khu vực, đồng thời đề xuất các nền kinh tế thành viên APEC nỗ lực hơn nữa để tìm ra các cách thức "hợp tác khu vực" nhằm phục hồi kinh tế và không làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng.
Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in cũng cho rằng cần phải tìm ra "sự kết hợp cân bằng" giữa nền kinh tế số và kinh tế xanh. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và hỗ trợ các doanh nghiệp thân thiện với môi trường.
Tối 20/11 (theo giờ Hà Nội), Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Malaysia - nền kinh tế chủ nhà APEC 2020. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng tham dự Hội nghị. Hội nghị sẽ thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 và thông qua tầm nhìn mới về hợp tác khu vực giai đoạn sau dịch bệnh./.
Tin liên quan
APEC 2020: Khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27
Ngày 20/11, lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 27.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.











