BNEWS Một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in mong muốn người dân nước này ngừng rải truyền đơn tuyên truyền chống Triều Tiên dọc biên giới liên Triều.
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap, quan chức trên cho hay nhà lãnh đạo Moon Jae-in đã bày tỏ quan ngại về các truyền đơn nhằm phản đối Triều Tiên, vì vấn đề này có thể châm ngòi dẫn tới các vụ đụng độ.
Lý giải cho quan ngại này, Tổng thống Moon đã lấy dẫn chứng về vụ việc trong quá khứ khi Seoul đáp trả Bình Nhưỡng liên quan động thái Triều Tiên bắn súng phòng không về phía các bóng bay chứa truyền đơn được gửi tới Hàn Quốc. Hiện Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ thị các quan chức tìm cách ngăn không để xảy ra các vụ đụng độ xuất phát từ diễn biến nói trên.
Cũng theo nguồn tin, các nhận định trên của nhà lãnh đạo Moon Jae-in được cho là nỗ lực của người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm nguy cơ xung đột liên Triều và những nhận định này được ông đưa ra trong một cuộc họp giới chức cấp cao hồi tháng trước sau khi Bình Nhưỡng thông báo phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Trong nhiều năm qua, các công dân Triều Tiên đào tẩu sinh sống ở Hàn Quốc cũng như các nhà hoạt động theo đường lối bảo thủ trong nhiều năm qua đã rải truyền đơn tới Triều Tiên bằng bóng bay nhằm chống lại chính quyền. Tuy nhiên, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết hiện chưa có cơ sở pháp lý nào để có thể cấm hoạt động này./.
Tin liên quan
Triều Tiên cho rằng Mỹ "sợ hãi" khi nước này phát triển một lực lượng hạt nhân tinh vi
Triều Tiên đã lên án các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ vừa ban hành nhằm chống lại Bình Nhưỡng, coi đây là các biện pháp "thái quá và bất hợp pháp".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026











