BNEWS Tổng thống Sergio Mattarella đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Giuseppe Conte, đồng thời yêu cầu chính phủ tiếp tục tại vị để xử lý các công việc hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trưa 26/1, Phủ Tổng thống Italy thông báo Tổng thống Sergio Mattarella đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Giuseppe Conte, đồng thời yêu cầu chính phủ tiếp tục tại vị để xử lý các công việc hiện nay.
Các nguồn tin báo chí cho biết theo kế hoạch ngày 27/1, Tổng thống Mattarella sẽ tiến hành tham vấn với các chính đảng để đánh giá tình hình và ra quyết định của mình, chẳng hạn như có thể chỉ định một nhân vật mới để thay thế ông Conte.
Giới phân tích cho rằng ông Conte nhiều khả năng sẽ lại được Tổng thống Mattarella trao trọng trách thành lập chính phủ mới. Nếu ông Conte thành công trong việc thành lập một liên minh đa số mở rộng cũng như một chính phủ mới, đây sẽ là chính phủ thứ ba do ông đứng đầu trong vòng 3 năm qua.
Một số chuyên gia nhận định vẫn chưa rõ liệu giờ đây ông Conte có thành công trong nỗ lực như vậy hay không. Đảng Dân chủ (PD) và đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) hiện vẫn đang bất đồng sâu sắc trong việc nên hay không nên đàm phán lại với cựu Thủ tướng Matteo Renzi để có thêm sự ủng hộ trở lại của đảng Italia Viva. Đảng Italia Viva đã quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền ngày 13/1, gây nên cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy.
Theo các nguồn tin mới nhất, trước khi đệ đơn từ chức lên Tổng thống Matterella, 3 đảng gồm PD, M5S và đảng Tự do và Công bằng (LeU) tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ ông Conte. Nhưng với số lượng thành phần gồm 3 đảng này, ông Conte vẫn chưa thể đảm bảo được đa số tại Quốc hội mà cần tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các đảng khác.
Quá trình thương lượng giữa ông Conte với số nghị sĩ trung lập hoặc các đảng khác cũng chỉ được tiến hành nếu Tổng thống Mattarella quyết định trao nhiệm vụ cho ông Conte thành lập chính phủ mới. Theo kịch bản như vậy, nếu ông Conte không huy động đủ sự ủng hộ, Tổng thống Matterella sẽ phải lựa chọn nhân vật thay thế khác có khả năng hình thành liên minh cầm quyền ổn định.
Nếu cả kịch bản này cũng không thành công, Tổng thống sẽ buộc phải quyết định tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn. Tuy nhiên, bầu cử trước thời hạn được cho là ít có khả năng xảy ra nhất.
Italy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng thứ nhất của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hồi đầu năm 2020 và hiện có số ca tử vong do đại dịch này gây ra khá cao, với hơn 85.800 trường hợp, xếp thứ 6 thế giới và thứ hai ở châu Âu.
Có 3 vùng hiện nay ở Italy cũng vẫn đang bị phong tỏa gần như hoàn toàn trong bối cảnh số ca nhiễm mới chưa thuyên giảm và chương trình tiêm chủng bị trì hoãn do nguồn cung vaccine chậm trễ.
Trước tình hình này, chính phủ mới ở Italy trong thời gian tới sẽ phải ưu tiên nguồn lực nhằm đối phó với dịch COVID-19 cũng như có đường hướng phù hợp nhằm khôi phục lại nền kinh tế vốn bị tác động nặng nề bởi đại dịch trong thời gian qua./.
Tin liên quan
Thủ tướng Italy thông báo quyết định từ chức
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, hãng tin ANSA đưa tin Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte đã thông báo với các bộ trưởng về quyết định từ chức tại cuộc họp nội các diễn ra ngày 26/1 (giờ địa phương).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.












