BNEWS Phát biểu với báo giới ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Trung Quốc phải cung cấp thêm nam châm cho Mỹ, nếu không Mỹ sẽ phải "áp thuế 200% hoặc một mức tương tự" với hàng hoá Trung Quốc.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ công bố nắm giữ 10% cổ phần tại Intel, một trong những nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới.
Trung Quốc ngày càng tỏ ra nhạy cảm về vấn đề đất hiếm và quyền kiểm soát đối với nguồn cung của mình. Vào tháng 4, nước này đã bổ sung một số mặt hàng đất hiếm và nam châm vào danh sách hạn chế xuất khẩu để đáp trả việc Mỹ tăng thuế.
Trung Quốc chiếm đến 90% thị trường nam châm toàn cầu. Đây là một thành phần tối quan trọng cho các sản phẩm chủ chốt, trong đó có chip bán dẫn được sử dụng trong những sản phẩm như điện thoại thông minh.
Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm đất hiếm đã qua chế biến của Trung Quốc tăng vọt trong tháng 7/2025, và một dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất đang tăng tốc là dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy lượng nhập khẩu quặng đất hiếm thô để phục vụ chế biến cũng đã tăng hơn 4.700 tấn so với tháng 6.
Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh cuộc đối đầu về thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã có dấu hiệu hạ nhiệt vào đầu tháng này. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm 90 ngày đối với các mức thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc, tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán.
Nếu không có sắc lệnh này, thuế quan sẽ tăng vọt lên 145%. Trước đó vào tháng 5, hai nước đã đạt được thoả thuận, trong đó Mỹ tạm thời giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc từ mức 145% xuống còn 30%, trong khi Trung Quốc sẽ hạ mức thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ nêu lộ trình áp thuế mới với thép và chip bán dẫn
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8 cho biết sẽ công bố mức thuế đối với thép và chip bán dẫn nhập khẩu trong những tuần tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










