Tổng thống Mỹ cảnh báo tăng thuế quan với Ấn Độ

15:04' - 05/08/2025
BNEWS Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ có nguy cơ leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 4/8 cảnh báo sẽ tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ do nước này mua dầu của Nga.
Ấn Độ đã nhanh chóng phản ứng, cho rằng động thái này là không hợp lý và tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia.

Sức ép gia tăng từ ông Trump đối với Ấn Độ diễn ra sau khi ông phát tín hiệu về các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga nếu nước này không đạt được tiến triển về một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước ngày 8/8, hơn ba năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump viết rằng Ấn Độ "đang mua một lượng dầu khổng lồ của Nga" và bán lại để "thu lợi nhuận lớn".

 
Ông không cung cấp chi tiết về mức thuế mà ông dự định áp dụng. Đáng chú ý, ngay cả trước lời cảnh báo này, một mức thuế 10% hiện có của Mỹ đối với các sản phẩm của Ấn Độ cũng dự kiến sẽ tăng lên 25% trong tuần này.

Ông Randhir Jaiswal, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết giống như bất kỳ nền kinh tế lớn nào, Ấn Độ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của mình.

Ấn Độ đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu lớn của Nga, cung cấp một thị trường xuất khẩu quan trọng cho Nga sau khi các khách hàng truyền thống ở châu Âu ngừng mua dầu Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này đã định hình lại sâu sắc các mối quan hệ năng lượng, giúp Ấn Độ tiết kiệm hàng tỷ USD trong khi củng cố ngân sách cho Nga.

Tuy nhiên, Ấn Độ lập luận rằng nước này bắt đầu nhập khẩu từ Nga vì các nguồn cung truyền thống đã được chuyển hướng sang châu Âu sau khi xung đột nổ ra.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục