BNEWS Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp hàng đầu nước này hỗ trợ kế hoạch thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế thân thiện với môi trường với các nước Mỹ Latinh.
Phát biểu tại một hội thảo do Phòng Thương mại Mỹ bảo trợ trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ 9 diễn ra ở Los Angeles, Tổng thống Biden đã đưa ra lời kêu gọi tăng cường đầu tư vào nền kinh tế của các nước láng giềng phía Nam nhằm thúc đẩy phục hồi sau đại dịch COVID-19 và giúp giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư bất thường đến Mỹ.
Đề cao vai trò quan trọng của các CEO đối với tương lai của khu vực, ông cho rằng khu vực tư nhân có thể nhanh chóng hướng tới việc huy động một lượng lớn vốn đầu tư để "mở ra" tiềm năng tăng trưởng to lớn ở khu vực Tây Bán cầu.
Đây là lần thứ hai Mỹ đăng cai tổ chức hội nghị OAS sau lần đầu tiên tại Miami (bang Florida) vào năm 1994. Nghị sự của Tổng thống Biden trong ngày 9/6 bao gồm tham gia phiên khai mạc toàn thể với trọng tâm là thảo luận các sáng kiến năng lượng sạch, tiếp đó là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên của ông với người đồng cấp Brazil Jair Bolsonaro.
Tổng thống Biden đặt mục tiêu củng cố ảnh hưởng của Washington và tái gắn kết với các nước láng giềng để xây dựng một tầm nhìn chung sau nhiều năm Mỹ có vẻ "lãng quên" khu vực này.
Nội dung nghị sự được cho là sẽ trải rộng trên nhiều vấn đề từ hợp tác kinh tế, năng lượng, chống buôn bán ma túy cho tới di cư. Tuy nhiên, việc lãnh đạo một số nước trong khu vực không tham dự hội nghị có thể làm giảm tính thiết thực của cuộc gặp lần này ở Los Angeles./.
Tin liên quan
Lại xảy ra nổ súng gây thương vong tại Mỹ
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã thực hiện vụ xả súng tại một cơ sở sản xuất ở phía Bắc bang Maryland của Mỹ ngày 9/6.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












