BNEWS Theo nhà lãnh đạo Mỹ, bất chấp giá thực phẩm và khí đốt tăng cao, thị trường việc làm trong tháng 2 tại Mỹ vẫn khởi sắc và trong tình trạng tốt để đối phó với những thách thức do lạm phát gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lạc quan về khả năng có thể đẩy lùi tình trạng lạm phát tại nền kinh tế số 1 thế giới, khi số liệu báo cáo việc làm tháng 2 ở nước này thể hiện nhiều tín hiệu tích cực.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, bất chấp giá thực phẩm và khí đốt tăng cao, thị trường việc làm trong tháng 2 tại Mỹ vẫn khởi sắc và trong tình trạng tốt để đối phó với những thách thức do lạm phát gây ra.Điều này cho thấy kế hoạch phục hồi thị trường việc làm sau thời gian dài bị tê liệt vì đại dịch COVID-19 đã đem lại thành công và trong thời gian tới, người lao động Mỹ sẽ quay trở lại làm việc trong một loạt ngành nghề từ giải trí, khách sạn, xây dựng đến bán lẻ và sản xuất.
Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 2, thị trường lao động nước này tạo ra thêm 678.000 việc làm, góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 3,8%. Số việc làm này cao hơn nhiều so với mức ước tính trước đó của các nhà kinh tế là chỉ khoảng 400.000.
Nếu tính từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 7,4 triệu việc làm và từ năm 2021 đã chứng kiến sự “thăng hạng” của hai ngành sản xuất và vận tải đường bộ khi Mỹ sản xuất nhiều hơn và vận chuyển hàng hóa nhanh hơn.
Trong thông điệp liên bang vào đầu tuần này, ông Biden lập luận rằng muốn chống lạm phát thì cần gia tăng sản xuất trong nước. Ông cũng đã vạch kế hoạch giải quyết tình trạng lạm phát vốn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xếp hạng tín nhiệm.Kế hoạch này bao gồm thúc đẩy sản xuất nội địa, tăng cường chuỗi cung ứng, cắt giảm chi phí và thâm hụt, thúc đẩy cạnh tranh, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, bảo vệ người tiêu dùng và loại bỏ những rào cản đối với việc làm được trả lương cao.
Trong thời gian tới, Tổng thống Biden dự kiến sẽ thông báo về khoản đầu tư 54 triệu USD của công ty công nghệ Siemens USA về mở rộng sản xuất tại Mỹ và tạo ra thêm 300 việc làm. Đây là một phần trong sáng kiến "Sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Biden./. >>Chủ tịch Fed phát tín hiệu chấp nhận nâng lãi suất mạnh tay hơnTin liên quan
Tổng thống Mỹ khuyến khích mua nhiều hàng hóa sản xuất tại Mỹ hơn
Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ dành hơn 600 tỷ USD chi tiêu liên bang mỗi năm cho hàng hóa sản xuất trong nước với hy vọng sẽ xây dựng lại các nhà máy ở những vùng khó khăn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế vùng Vịnh sau 6 tháng xung đột: Bài toán tăng trưởng mới
Sau 6 tháng xung đột tại Trung Đông, các nền kinh tế vùng Vịnh vẫn duy trì được những nền tảng tài chính tương đối vững chắc, song tác động của xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực.










