BNEWS Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa đề nghị nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên sớm nhất có thể.
Trong bức điện gửi tới Triều Tiên nhân kỷ niệm 73 năm Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản, ông Putin bày tỏ mong muốn sớm được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên "để thảo luận các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như của khu vực”.
Ông Putin cũng mong muốn thực hiện các dự án chung tiềm năng giữa Nga, Triều Tiên và Hàn Quốc, như đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển năng lượng, vốn vẫn bị đình trệ cho đến nay do các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế đối với Bình Nhưỡng.
Bình Nhưỡng và Moskva đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trước cuối năm nay. Tổng thống Putin đã mời ông Kim Jong-un tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông thường niên dự kiến sẽ được tổ chức tại Vladivostok trong tháng 9 tới. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa có hồi đáp chính thức với lời mời trên.
Từ đầu năm 2018, Triều Tiên liên tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao với các nước Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nga, cùng với cam kết từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên./.
>>>Tổng thống Mỹ bình luận về vấn đề Triều Tiên, Nga
Tin liên quan
Đồng ruble Nga sụt giá mạnh nhất kể từ năm 2016
Ngày 13/8, tại phiên mở cửa Sàn giao dịch Moskva, tỷ giá giữa đồng USD và ruble (rúp) đã tăng mạnh lên mức 68,66 ruble/USD và ghi dấu lần đầu tiên kể từ tháng 4/2016 tỷ giá phá ngưỡng 68 ruble/USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











