BNEWS Ngày 6/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Israel Naftali Bennett để làm rõ các thông tin xung quanh chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh quyết tâm của Moskva trong việc đạt được các mục tiêu tại Ukraine thông qua ngoại giao hoặc biện pháp quân sự.
Theo Điện Elysee, Tổng thống Putin cho biết chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến triển đúng kế hoạch và sẽ không chấm dứt chừng nào Kiev còn chưa ngừng giao tranh.
Về phần mình, Tổng thống Pháp đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột tại thành phố cảng Odessa của Ukraine.
Ông Macron cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp qua đàm phán cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng như bảo vệ các cơ sở hạt nhân của nước này.
Về vấn đề này, Tổng thống Putin đã nêu rõ Nga không có ý định tấn công các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennet , Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thảo luận về tình hình tại Ukraine.
Trong thông cáo báo chí về cuộc điện đàm, Điện Kremlin cho biết cuộc thảo luận đề cập đến những cuộc tiếp xúc gần đây của ông Bennett với các nhà lãnh đạo một số nước.
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Bennett khẳng định Israel sẽ tiếp tục cố gắng làm trung gian giữa Nga và Ukraine dù cơ hội thành công không cao.
Trước đó, ngày 5/3, phát biểu tại cuộc họp trong nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng sau 2 vòng đàm phán tại Belarus, giới chức Ukraine sẽ phản hồi tích cực với các đề xuất của Nga.
Ông Putin cũng giải thích rằng mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là phi quân sự hóa nước này và Ukraine cần phải bảo đảm vị thế trung lập.
Liên quan tình hình tại Ukraine, cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại biên giới nước này và Ba Lan để thảo luận về những nỗ lực của phương Tây nhằm gia tăng sức ép với Nga.
Ông Blinken đến Ba Lan sau chuyến thăm tới Brussels để gặp các Ngoại trưởng của các nước thành viên NATO, Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các nước Liên minh châu Âu (EU).
Ông Kuleba cho biết hai bên thảo luận về việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, các biện pháp nhằm trừng phạt kinh tế nhằm vào Moskva.
Nhà Ngoại giao Ukraine cũng kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp thêm hỗ trợ cho Kiev. Mặt khác, ông này cho biết Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán với Nga./.
Tin liên quan
Ukraine để ngỏ khả năng thảo luận về “các mô hình phi NATO”
Ngày 6/3, một thành viên đoàn đàm phán của Ukraine cho biết Kiev để ngỏ khả năng đàm phán về “các mô hình phi NATO” cho tương lai của đất nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.
-
Kinh tế Thế giớiChi phí vận tải biển xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh
Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6, đặc biệt trên các tuyến đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông.











