BNEWS Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nên thảo luận về các biện pháp kích thích tăng trưởng vào cuối tuần này.
Phát biểu trước báo giới tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng trước mối lo ngại về suy thoái kinh tế, các nước phương Tây bao gồm Đức nên thảo luận về các biện pháp kích thích tăng trưởng tại cuộc họp Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra vào cuối tuần này.
Hiện nay, Pháp mong muốn Đức tăng chi tiêu công để đối phó với suy giảm kinh tế. Song, Berlin lại phản đối ý tưởng gia tăng vay mượn và nâng nợ công.Cuộc họp của Nhóm G7 diễn ra vào giai đoạn khó khăn của mối quan hệ giữa Tổng thống Macron với Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong bối cảnh Tổng thống Pháp muốn bà Merkel trở thành đồng minh trong tiến trình cải cách châu Âu.
Căng thẳng giữa hai bên đã bùng lên liên quan đến vấn đề Brexit khi Berlin giữ quan điểm mềm mỏng hơn Paris. Bên cạnh đó, về vấn đề ngân sách, bà Merkel tỏ ra không hài lòng về quyết định tăng thâm hụt ngân sách của Pháp. Bà Merkel luôn phản đối lời kêu gọi của ông Macron về vấn đề ngân sách chung của Khu vực đồng euro (Eurozone) để cấp tài chính cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư khác tại các thành viên yếu hơn trong khu vực. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 24-26/8 tại thành phố nghỉ dưỡng ven biển Biarritz (Pháp), do Tổng thống Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đồng chủ trì, với sự tham dự của các lãnh đạo Anh, Đức, Nhật Bản, Canada và Italy.Chương trình nghị sự của hội nghị năm nay dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề toàn cầu như căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu và thuế công nghệ mà nước chủ nhà Pháp đang thúc đẩy mạnh mẽ.
Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Nhật Bản cho biết nhiều khả năng hội nghị G7 năm nay sẽ không ra được tuyên bố chung khi Tổng thống Mỹ được cho là luôn có quan điểm khác biệt với các nhà lãnh đạo còn lại, đặc biệt trong các vấn đề thương mại và môi trường./.Tin liên quan
G7 nhất trí kế hoạch đánh thuế các hãng công nghệ lớn
Các Bộ trưởng Tài chính G7 nhất trí thực hiện kế hoạch đánh thuế các hãng công nghệ lớn trong phiên họp ngày 18/7.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











