BNEWS Các Bộ trưởng Tài chính G7 nhất trí thực hiện kế hoạch đánh thuế các hãng công nghệ lớn trong phiên họp ngày 18/7.
Trong phiên họp ngày 18/7, các Bộ trưởng Tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí thực hiện kế hoạch đánh thuế các hãng công nghệ lớn như Facebook và Google, với việc đưa ra mức thuế tối thiểu đối với các công ty này.
Theo một tuyên bố của Pháp, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7, các bộ trưởng hoàn toàn ủng hộ việc thông qua một giải pháp vào năm 2020 và các quy định mới cần được ban hành nhằm giám sát các mô hình kinh doanh mới, cho phép các công ty hoạt động kinh doanh ở những lãnh thổ mà họ không đặt trụ sở.Tuyên bố cho biết các bộ trưởng nhất trí rằng một mức thuế tối thiểu sẽ góp phần đảm bảo rằng các công ty sẽ đóng đúng phần thuế của họ.
Kế hoạch vừa được nhất trí sẽ phải được Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới tiếp tục phát triển và sau đó thực thi dưới sự giám sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
Trước đó, ngày 17/7, Pháp tuyên bố sẽ triển khai luật áp thuế các hãng công nghệ lớn hoạt động tại quốc gia này bất chấp phản đối từ phía Mỹ. Pháp là nền kinh tế lớn đầu tiên thông qua luật đánh thuế các hãng công nghệ lớn.Hồi tuần trước Anh cũng công bố dự luật tương tự và Chính phủ mới ở Tây ban Nha cũng đang xây dựng một dự luật riêng về vấn đề này.
Tuy nhiên, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu như Ireland và Luxemburg lại phản đối áp dụng luật chung trên toàn châu Âu.
Đây là các quốc gia đánh thuế thấp và cũng là nơi được các hãng công nghệ lớn lựa chọn đặt trụ sở tại châu Âu.
Cũng tại phiên họp, các Bộ trưởng Tài chính G7 cảnh báo các đồng tiền số mới như Libra mà Facebook có kế hoạch phát hành đe dọa làm mất ổn định hệ thống tiền tệ toàn cầu.Trong một tuyên bố, Pháp cho biết G7 nhất trí cho rằng các dự án phát hành tiền điện tử có thể ảnh hưởng tới chủ quyền tiền tệ và hoạt động của hệ thống tiền tệ quốc tế.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết tất cả các bộ trưởng đều bày tỏ đặc biệt quan ngại về đồng Libra, nhấn mạnh tiền điện tử đặt ra những trở ngại lớn cả về kỹ thuật và chính trị. Một nhóm chuyên trách của G7 đã kêu gọi các đồng tiền điện tử như đồng Libra cần phải được kiểm soát theo "các tiêu chuẩn về quy định cao nhất" nhằm ngăn chặn nguy cơ loại tiền số này bị sử dụng trong các hoạt động rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng./.Tin liên quan
G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền
G7 kêu gọi kiểm soát các đồng tiền điện tử " nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











