Tổng thống Trump khẳng định áp thuế mới đối với Mexico

10:26' - 05/06/2019
BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 khẳng định sẽ thực hiện việc áp thuế mới đối với Mexico.

Những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Mexico tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 khẳng định sẽ thực hiện việc áp thuế mới đối với nước này bất chấp việc đảng Cộng hòa cố gắng ngăn chặn nỗ lực này của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 30/5/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ xem xét có thay đổi nào hay không trong vấn đề này, song khẳng định nhiều khả năng chính sách thuế đối với Mexico sẽ vẫn được triển khai nếu nước láng giềng này không có biện pháp để hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm hai nước sẽ thảo luận trong thời gian tới và bày tỏ hy vọng Mexico sẽ mang lại cho nước Mỹ “sự an toàn” trước dòng người di cư.

Theo dự kiến, kế hoạch áp thuế 5% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico có hiệu lực từ ngày 10/6 tới.

Mức thuế trên có thể tăng lên 25% vào tháng 10 trừ khi phía Mexico có các chính sách ngăn chặn dòng người di cư đủ để Tổng thống Mỹ hài lòng.

Các hiệp hội và nhóm doanh nghiệp tại Mỹ, từ Hiệp hội các nhà chế tạo quốc gia Mỹ (NAM) đến Hội đồng các nhà sản xuất thịt lợn (NPPC), đều lên tiếng chỉ trích kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump, do nó làm dấy lên lo ngại về triển vọng phê chuẩn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada và thuế quan trả đũa đối với hàng xuất khẩu của Mỹ sang Mexico.

Số liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay nước này đã nhập khẩu khoảng 346,5 tỷ USD hàng hóa từ Mexico vào năm ngoái, tăng hơn 10% so với năm 2017.

Giới chuyên gia đã chỉ ra rằng một khi kế hoạch áp thuế của Tổng thống Trump được triển khai, nó sẽ tạo ra ảnh hưởng trên cả nước, đặc biệt là những bang có hoạt động kinh doanh khá lớn với Mexico.

Trong đó, bang Arizona có khoảng 40% lượng hàng hóa nhập khẩu đến từ Mexico, cao nhất trong số các bang. Khoảng 38% sản phẩm nhập khẩu của bang Michigan cũng đến từ nước láng giềng phía Nam, trong khi con số này của bang Texas là khoảng 35%.

Việc áp thuế bất ngờ đối với hàng hóa Mexico có thể làm tăng chi phí cho các công ty và người tiêu dùng ở ba bang trên, những nơi đã ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Biện pháp áp thuế trên không những vấp phải sự phản đối của một số cố vấn thương mại thân cận của Tổng thống Trump, mà còn khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa có quan điểm ủng hộ thương mại tự do quan ngại bởi họ cho rằng chủ trương này có thể phá hỏng nỗ lực phê chuẩn hiệp định thương mại mới giữa Mỹ với Mexico và Canada (USMCA). 

Một số Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã từ chối đề xuất áp thuế thuế đối với Mexico, cũng như hạn chế khả năng áp đặt thuế quan đơn phương trong tương lai,

Liên quan đến bất đồng nội bộ đảng Cộng hòa về chính sách áp thuế trên, Tổng thống Trump cho rằng các nghị sĩ Cộng hòa sẽ không ngăn cản việc áp thuế, và nếu điều này xảy ra thì đó là hành động thiếu khôn ngoan.

Hiện phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ và Mexico đang chuẩn bị khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề người di cư trong ngày 5/6. Thành phần tham gia đàm phán về phía Mỹ dự kiến sẽ có Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Kevin McAleenan.

Trong khuôn khổ đàm phán, Bộ trưởng Graciela Marquez Colin và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng dự kiến sẽ gặp nhau trong tuần này, song song với cuộc gặp riêng rẽ giữa Ngoại trưởng Mexico và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục