BNEWS JPMorgan đóng băng các tài khoản của ông Trump và các pháp nhân liên quan sau vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Đồi Capitol.
Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện tập đoàn JPMorgan Chase (JPMC) cùng Tổng Giám đốc điều hành Jamie Dimon với cáo buộc việc JPMC đóng băng các tài khoản của ông cùng các thực thể liên quan hồi tháng 2/2021 là mang động cơ chính trị.
Cụ thể, đơn kiện được đệ trình lên tòa án bang ở Miami thuộc bang Florida, trong đó có yêu cầu bồi thường dân sự ít nhất 5 tỷ USD. Trong đơn kiện, phía nguyên đơn cáo buộc quyết định đóng băng các tài khoản của ông Trump là hành động đơn phương, xuất phát từ các động cơ chính trị và xã hội của JPMC. Ông Trump cho rằng mình đã bị JPMC “tước quyền tiếp cận ngân hàng”.
Bên cạnh đó, JPMC cũng đối mặt với cáo buộc vi phạm pháp luật và không có căn cứ phù hợp khi công bố một phần hoặc toàn bộ danh sách các nguyên đơn, trong đó có Tổng thống Trump, tập đoàn Trump, các thành viên gia đình ông Trump và một số thực thể khác, theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc điều hành Jamie Dimon.
Theo nội dung hồ sơ, JPMC bị cáo buộc làm tổn hại uy tín thương mại và vi phạm nghĩa vụ ngầm định về thiện chí và công bằng trong giao dịch. Trong khi đó, ông Dimon đối mặt với cáo buộc vi phạm Luật Thương mại gian dối và bất công của bang Florida.
Phản hồi trước vụ việc, JPMorgan cho rằng vụ kiện không có cơ sở pháp lý. Bà Patricia Wexler - người phát ngôn của ngân hàng - khẳng định JPMC tôn trọng quyền khởi kiện của Tổng thống Trump cũng như quyền tự bảo vệ của ngân hàng. Ngoài ra, bà cũng nói rõ JPMC không đóng băng các tài khoản vì lý do chính trị hay tôn giáo, mà chỉ khi nhận thấy có các rủi ro pháp lý hoặc rủi ro tuân thủ. Bà Patricia Wexler cam kết JPMC ủng hộ các nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn việc vũ khí hóa hệ thống ngân hàng.
JPMorgan đóng băng các tài khoản của ông Trump và các pháp nhân liên quan sau vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Đồi Capitol.
- Từ khóa:
- Tổng thống Trump
- JPMorgan Chase
Tin liên quan
CEO JPMorgan Chase: Chính phủ Mỹ không thể duy trì thói quen vay mượn vô tận
Nợ công khổng lồ đang là rủi ro hiện hữu đối với tương lai kinh tế Mỹ. CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon đã cảnh báo chính phủ Mỹ không thể duy trì thói quen vay mượn vô tận.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐề xuất giảm 30% thuế thu nhập: Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng, giúp tăng nguồn lực tái đầu tư.
-
Tài chínhKhối ngoại thu hẹp quy mô nắm giữ trái phiếu Mỹ
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 vừa qua sụt giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ở các thị trường Nhật Bản, Anh và Trung Quốc.
-
Tài chínhLào Cai đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 161.000 tỷ đồng
Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.
-
Tài chínhFed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2026
Theo kết quả một cuộc khảo sát, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp vào tháng tới và trong phần còn lại của năm 2026.
-
Tài chínhFed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026
Doanh số bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên sụt giảm sau 9 tháng, làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đã tính đến khả năng lãi suất ở châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng.
-
Tài chínhRa mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC là công cụ nền tảng được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của VIFC (vifc.gov.vn).
-
Tài chínhTriển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12/2026
Ngày 17/8, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.
-
Tài chínhLuật Phát triển đô thị: Trao thêm “công cụ” để VIFC dẫn vốn vào nền kinh tế
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, các cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tiếp tục được luật hóa, kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý ổn định hơn cho mô hình này.
-
Tài chínhBộ Tài chính thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030
Bộ Tài chính đặt mục tiêu thi đua quản lý, phân bổ và thúc đẩy giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.









