BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/9 đã một lần nữa bày tỏ hy vọng Chính phủ Mỹ sẽ nhận được một phần lợi ích từ việc bán hoạt động của ứng dụng chia sẻ video TikTok tại Mỹ.
Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Washington đã thúc đẩy để có được thoả thuận này. Do đó, họ cần phải được bồi thường xứng đáng. Nhà lãnh đạo 74 tuổi này nói: “Tôi đã yêu cầu họ (ByteDance) chấp nhận một thoả thuận trước ngày 15/9 và sau đó, mọi thứ (liên quan đến hoạt động của tập đoàn này) sẽ kết thúc tại Mỹ”.
Tuy nhiên, một số nhà phê bình đã chỉ trích lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc chính phủ cần phải được hưởng lợi từ thương vụ mua bán TikTok, cho rằng điều này đi ngược lại với hiến pháp quốc gia và gần giống như một hành động "tống tiến". TikTok đã trở thành tâm điểm trong “cơn bão ngoại giao” giữa Washington và Bắc Kinh. Tổng thống Trump đã đưa ra thời hạn cuối cùng để các công ty Mỹ ngừng kinh doanh với công ty mẹ ByteDance của TikTok.Trước sức ép từ phía Mỹ, ByteDance đã tuyên bố sẽ "tuân thủ nghiêm ngặt" các quy tắc về xuất khẩu mới ở Trung Quốc, dù điều này có thể làm phức tạp thêm thương vụ mua bán kể trên.
Đáp lại động thái của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước đã công bố một số quy định mới nhằm bổ sung cụm từ "mục đích sử dụng dân sự" vào danh sách các công nghệ bị hạn chế xuất khẩu.Với 23 hạng mục bị hạn chế xuất khẩu mới, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Bắc Kinh tiến hành điều chỉnh danh sách các công nghệ bị cấm hoặc hạn chế xuất khẩu.
TikTok, ứng dụng đã được tải xuống 175 triệu lần ở Mỹ và hơn 1 tỷ lần trên khắp thế giới, lập luận rằng Tổng thống Trump đã lạm dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), vì nền tảng này không phải là "một mối đe doạ bất thường”. Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố TikTok có thể được Bắc Kinh sử dụng để theo dõi vị trí của các nhân viên liên bang, xây dựng hồ sơ để tống tiền và thực hiện hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, TikTok đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Tuần trước, Giám đốc điều hành TikTok Kevin Mayer đã tuyên bố rời công ty, vài ngày sau khi TikTok khởi kiện chính quyền Mỹ về lệnh cấm ứng dụng này hoạt động tại Mỹ. Trong khi đó, Walmart đã xác nhận sẽ hợp tác với Microsoft để đàm phán mua TikTok, trong khi “đại gia” Oracle cũng được cho là quan tâm đến ứng dụng này./.Tin liên quan
Quy định mới về xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc có thể cản trở thương vụ bán TikTok
Trong bối cảnh Washington đang gây sức ép buộc công ty ByteDance của Trung Quốc bán lại mạng xã hội TikTok cho công ty Mỹ, Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành các quy định mới về xuất khẩu công nghệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.












