Toyota sẽ tạm thời ngừng hoạt động các nhà máy tại Nhật Bản vào tháng 6/2020

14:00' - 16/05/2020
BNEWS Toyota cho biết họ sẽ ngừng sản xuất tại tất cả 15 nhà máy sản xuất ô tô ở Nhật Bản vào tháng 6/2020
Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota ngày 15/5 cho biết, họ sẽ tạm thời ngừng hoạt động ở tất cả các nhà máy trong nước vào tháng 6/2020, và là tháng thứ ba liên tiếp cắt giảm sản xuất do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm giảm nhu cầu toàn cầu.
Toyota cho biết họ sẽ ngừng sản xuất tại tất cả 15 nhà máy sản xuất ô tô ở Nhật Bản vào cả bốn ngày thứ Sáu trong tháng 6/2020. Hãng cũng sẽ thu hẹp sản xuất trở lại ở một số nhà máy vào những ngày khác bằng cách tạm dừng dây chuyền sản xuất hoặc cắt giảm thời gian làm việc từ hai ca sang một ca.
Hãng này đã ngừng hoạt động các dây chuyền sản xuất trong nước vào tháng Tư và tháng Năm, dẫn đến giảm sản lượng ít nhất 126.000 chiếc xe. Vào tháng 4/2019, hãng đã sản xuất được 294.134 xe và 285.283 xe trong tháng tiếp theo.
Sản xuất trong nước của Toyota phụ thuộc vào nhu cầu toàn cầu, vì hãng đã xuất khẩu khoảng 60% trong số 3,41 triệu xe được sản xuất trong nước trong năm 2019.
Tuy nhiên, Chủ tịch Toyota, Akio Toyoda, cam kết trong tuần này sẽ bảo vệ việc làm và sản xuất trong nước với sản lượng hơn 3 triệu xe cho tài khóa 2020 (kết thúc vào tháng 3/2021).
Toyota cũng dự kiến lợi nhuận hoạt động trong tài khóa 2020 sẽ giảm 79,5% xuống mức thấp nhất trong 9 tài khóa là 500 tỷ yen (tương đương 4,65 tỷ USD) vì dự kiến doanh số bán xe của hãng trên toàn cầu sẽ giảm 14,9% so với tài khóa trước  xuống 8,9 triệu xe.
Toyota đã nối lại sản xuất tại Trung Quốc, Mỹ và một số khu vực ở châu Âu, hãng cũng dự kiến doanh số bán xe sẽ chỉ phục hồi vào khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục