BNEWS Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là động lực chiến lược giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội, trạm Cảnh sát giao thông khu vực 1 và Công an phường, xã khu vực Bình Dương cũ.
Tại buổi tập huấn, báo cáo viên triển khai 7 chuyên đề, gồm: Soạn thảo văn bản, lập kế hoạch, tóm tắt văn bản; lên ý tưởng, thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, thực hiện video truyền thông; tạo bài thuyết trình; chuyển văn bản thành giọng nói; vẽ sơ đồ tổ chức và xây dựng kế hoạch bằng sơ đồ tư duy; xây dựng các loại văn bản hành chính như công văn, thông báo, kế hoạch, báo cáo; tạo chatbot hỏi – đáp nội bộ; phiên dịch hàng trăm ngôn ngữ nhằm dịch nhanh hướng dẫn xử phạt, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông trong trao đổi với người nước ngoài. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là động lực chiến lược giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần tự động hóa quy trình xử lý công việc, giảm thủ tục hành chính rườm rà, phân tích dữ liệu để điều chỉnh, bố trí lực lượng hợp lý, qua đó kéo giảm tai nạn giao thông.Bên cạnh đó, áp dụng hiệu quả công nghệ còn giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công, cung cấp dịch vụ trực tuyến ở mức độ cao, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tăng tính tiện lợi, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, lực lượng công an hiện triển khai cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến như: Đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.Tin liên quan
TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi công nghệ xử lý rác theo hướng tuần hoàn
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn địa bàn vào khoảng 14.000 tấn/ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.












