TP.HCM: Gần 87.000 thí sinh bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

09:10' - 07/07/2021
BNEWS Sáng 7/7, cùng cả nước, gần 87.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào kỳ Tốt nghiệp Trung học phổ thông với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trưng Vương (Quận 1) và đánh giá cao công tác tổ chức thi cũng như thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch tại điểm thi này.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trưng Vương (Quận 1), các thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm, vào điểm thi theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Sau khi khi thực hiện rửa tay khử khuẩn ở khu vực cổng trường, thí sinh lên thẳng phòng thi.

Cô Lương Bích Nga, Phó trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Trưng Vương cho biết, điểm thi có 635 thí sinh đăng ký dự thi, ngày 6/7 có 23 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi. Trong số đó, phần lớn là các em ở trong khu vực cách ly, phong tỏa không thể dự thi đợt 1.

Điểm thi bố trí 2 phòng dự phòng, 2 phòng chăm sóc sức khoẻ thí sinh nếu có vấn đề về sức khỏe, 1 phòng cách ly với đầy đủ trang thiết bị cần thiết; trang bị 200 hộp khẩu trang cho thí sinh sư dụng trong ngày thi, mỗi thí sinh được phát 1 kính giọt bắn để đeo trong thời gian ngoài phòng thi.

Trước ngày thi, Trường cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh để phối hợp trong công tác phòng dịch. Khi đưa đón thí sinh, phụ huynh được hướng dẫn đứng xa cổng trường khoảng 50 mét để các em tự vào điểm thi, không tập trung trước cổng trường.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thủ Đức (thành phố Thủ Đức), các em đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Phụ huynh sau khi đưa các em tới làm thủ tục dự thi đều nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực cổng trường, đảm bảo không ùn ứ, tập trung đông người. Điểm thi này có gần 700  thí sinh với 29 phòng thi.

Tại đây, lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ phân luồng thí sinh đi theo hàng ngay từ cổng trường, hướng dẫn các em giữ khoảng cách an toàn, rửa tay sát khuẩn khi vào điểm thi. Nguyên tắc 5K trong phòng dịch cũng được cán bộ, giáo viên, thí sinh ở điểm thi này thực hiện nghiêm túc.

Chia sẻ việc đi thi trong tình hình dịch diễn biến phức tạp hiện nay thí sinh Nguyễn Khắc Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông Trưng Vương cho biết, em cảm thấy yên tâm hơn khi thành phố triển khai rất nhiều biện pháp an toàn phòng dịch. Em đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn kiến thức để bước vào kỳ thi.

Bản thân em cũng như các bạn cũng chủ động trong thực hiện nguyên tắc 5K để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, cộng đồng. Trong thời gian qua em đã rất nỗ lực ôn tập để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này. Em dự kiến sử dụng kết quả kỳ thi để đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi. Ngày 6/7, tại 155 điểm thi có 86.943 đến làm thủ tục dự thi đợt 1, đạt tỷ lệ 97,39%. Số còn lại phần lớn các em ở khi vực phong toả, cách ly hoặc thuộc các trường hợp F0, F1, F2 không dự thi đợt 1./.

>>Các mốc thời gian cần lưu ý sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục