BNEWS Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu, khi dịch COVID-19 được khống chế, du lịch khởi động lại và ước đạt 3,5 triệu lượt khách quốc tế và 25 triệu lượt khách nội địa.
Ngày 24/1, tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tập trung triển khai kế hoạch phục hồi ngành Du lịch thích ứng an toàn với dịch COVID-19 năm 2022.
Cụ thể, ngành triển khai chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19; phát triển sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về điểm đến, sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch thành phố; thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch.
Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu, khi dịch COVID-19 được khống chế, du lịch khởi động lại và ước đạt 3.500.000 lượt khách quốc tế. Đối với khách du lịch nội địa, kịch bản 1 với tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, hoạt động du lịch trở lại trong trạng thái bình thường mới, khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước đạt 25 triệu lượt. Kịch bản 2 với tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước đạt 18 triệu lượt.
Để đạt được những mục tiêu nêu trên, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Du lịch thành phố sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy tối đa lợi thế, tạo điều kiện môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch.Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng của thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá du lịch; liên kết và hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xúc tiến du lịch...
Trong đó, kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được xác định lộ trình, giải pháp theo nguyên tắc "An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa phải an toàn"; thị trường nội địa được xác định giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn phục hồi ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo an toàn cho du khách, người lao động ngành Du lịch.
Tham dự hội nghị với hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, đánh giá cao những hoạt động xúc tiến, phục hồi và phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầy thách thức vừa qua, cũng như tạo nên những đặc trưng riêng của địa phương.
Trong đó, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp, trở thành điểm sáng trong phục hồi và phát triển du lịch thành phố nói riêng, cả nước nói chung.
Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục không ngừng nỗ lực vượt lên những thách thức để đóng góp thiết thực vào sự phục hồi và phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam.
Cụ thể, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường tham mưu cho bộ, ngành chính sách kích cầu du lịch, nhất là thị trường du lịch nội địa Việt Nam; chủ động và linh hoạt chiến lược du lịch phù hợp với tình hình dịch COVDI-19; đẩy mạnh ứng dụng du lịch thông minh; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương; tăng cường kết nối du lịch vùng, miền...Đặc biệt, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cần phấn đấu giữ vững vị thế trong ngành ngành du lịch và bám sát chủ trương, cơ chế chính sách của bộ, ngành cũng như Chính phủ đối với chiến lược phục vụ và phát triển ngành, nhất là hiến kế tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động vượt khó, đặc biệt là giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng việc vận động mọi nguồn lực của ngành, từ cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú...Ngay khi dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát, ngành Du lịch là một trong những ngành đầu tiên kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch phục hồi và phát triển ngành.
Bước sang năm 2022, nhằm sớm lấy lại vị thế vốn có của ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ngành và doanh nghiệp cần tập trung xây dựng hoàn chỉnh chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; tiếp tục công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có trọng tâm; triển khai kế hoạch đón khách quốc tế an toàn; đề xuất giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho ngành và doanh nghiệp; phát triển sản phẩm du lịch mới và nâng chất sản phẩm truyền thống...Trong đó, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện những đề án triển đổi số, ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng... đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp... của thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn ưu tiên nguồn lực và cam kết đồng hành cùng ngành du lịch cũng như doanh nghiệp du lịch trên địa bàn phục hồi và phát triển ngành trong thời gian tới./.
Tin liên quan
Thành phố Hồ Chí Minh "đi trước đón đầu” trong phòng, chống dịch
Tp Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine, góp phần để Việt Nam trở thành 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài 2- Tạo “đường băng” mới đón dòng vốn ngoại “hạ cánh”
Nằm ở vị trí tâm điểm của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kề cận Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh đã và đang có những kế hoạch nhằm đi tắt đón dầu cho sự dịch chuyển công nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài 1- Sức hút nơi “đất lành”, “đất sạch”
Hưng Yên và Bắc Ninh – hai địa phương giàu tiềm năng công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đang đứng trước cơ hội vừa phát huy lợi thế riêng, vừa tăng cường liên kết.














