BNEWS Ngày 19/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác kiểm sát từ ngày 1/12/2019 đến ngày 31/10/2020.
Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Tiến, Chánh văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng 209 vụ so với cùng kỳ năm 2019 (9.319/9.110 vụ). Trong đó, các vụ xâm phạm an ninh chính trị vẫn xảy ra; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh sự, nhân phẩm của công dân tăng cả về số vụ và số bị can, tính chất manh động, nguy hiểm, côn đồ hơn; đã xảy ra một số vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất hoạt động băng nhóm hành xử theo kiểu “xã hội đen”. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục xảy ra, gây bức xúc trong dư luận. Tội phạm về ma túy tiếp tục tăng, số lượng ma túy đặc biệt lớn do các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam cấu kết thực hiện.
Đáng chú ý, các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục được phát hiện và khởi tố, nhất là những vụ án các đối tượng dùng thủ đoạn đăng tin không đúng sự thực về dự án làm cho các tổ chức, cá nhân tin tưởng và thực hiện giao dịch, mua bán căn hộ chung cư, nhà ở để các đối tượng thực hiện chiếm đoạt của rất nhiều cá nhân, tổ chức số lượng tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các vụ án này nếu không được xử lý kịp thời có thể trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Vì vậy, đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án này, lãnh đạo Viện kiểm sát đã tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra đảm bảo giải quyết có căn cứ, đúng pháp luật. Điển hình, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chung cư La Bonita do Vũ Bảo Trinh (sinh năm 1973, Giám đốc Công ty Bất động sản Nam Thị) cùng đồng phạm thực hiện chiếm đoạt 191 tỷ đồng. Viện kiểm sát phối hợp với cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm thực hiện "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; vụ án liên quán đến Công ty bất động sản Eagle và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Tiên Phong,... Ngoài ra, trong công tác kiểm sát các vụ việc dân sự, các tranh chấp liên quan đến mua bán đất đai bằng hình thức viết giấy bán (giấy viết tay) vẫn diễn biến phức tạp. Viện kiểm sát đang tiếp tục rà soát, tổng hợp các trường hợp này để đề xuất xử lý bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật, dần hạn chế khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Ngô Phạm Việt - Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ và tham nhũng (Phòng 3), Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác giải quyết các vụ án lừa đảo liên quan đến mua bán bất động sản gặp nhiều khó khăn vì nhiều vụ có số bị hại rất đông, số tiền bị lừa đảo rất lớn như vụ Alibaba với hơn 3.000 bị hại.Ngoài ra, trong quá trình xử lý các vụ án về mua bán đất nền đã cho thấy có trách nhiệm của cán bộ quản lý địa chính ở địa phương, thiếu sự giám sát của các cơ quan ban ngành nên công tác xử lý những vụ án này phải cẩn trọng, đảm bảo truy tố đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Những khó khăn trên cũng dẫn đến tiến độ xử lý các vụ án lừa đảo liên quan đến mua bán bất động sản bị ảnh hưởng.
Phát biểu tại buổi giám sát, bà Phạm Quỳnh Anh - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố cần quan tâm, tăng cường việc kiểm sát trong công tác thi hành án hành chính, kiểm sát án tham nhũng, án lừa đảo liên quan đến mua bán bất động sản, kiểm sát tiến độ giải quyết các vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, Ban Pháp chế cũng kiến nghị Viện Kiểm sát cần tăng cường công tác nhằm tránh phát sinh bồi thường oan sai./.Tin liên quan
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án bán căn hộ cho nhiều người tại dự án La Bonita
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ bán căn hộ dự án La Bonita cho nhiều người .
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan Dự án rác Hương Bình kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.
-
Kinh tế và pháp luậtCán bộ vi phạm giao thông: Tây Ninh quy trách nhiệm người đứng đầu
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, đang được tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh mạnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.










