BNEWS Ngày 5/11, sau gần nửa năm đóng cửa vì dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức đón khách trở lại.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ 8 giờ, nhiều người dân bắt đầu đến mua vé, ban đầu lượng khách còn ít, sau đó đông dần. Tại khu vực cổng vào, nhân viên túc trực đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế.
Loa thông báo được lắp đặt tại khu vực bán vé yêu cầu người dân phải đảm bảo các yêu cầu về y tế như khẩu trang, khai báo y tế, các nhóm khách có yếu tố dịch tễ khác nhau không được giao lưu và phải giữ khoảng cách, không tụ tập.
Theo chị Nguyễn Thu Giang (ngụ Quận 4), khi các trung tâm thương mại yêu cầu tất cả mọi người phải có thẻ xanh mới được vào, nhiều nơi chỉ đồng ý cho người trên 18 tuổi, điều này vô tình khiến cho con chị không có chỗ để vui chơi khi thành phố nới lỏng giãn cách. Biết tin Thảo Cầm Viên được mở cửa trở lại, dù công việc bận rộn nhưng chị vẫn cố gắng thu xếp dẫn con tới đây hưởng trọn không khí trong lành, thư giãn sau nhiều tháng ở nhà.Tương tự, ông Trần Văn Hai (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết, thời gian dịch bệnh, các cháu chỉ ở nhà xem điện thoại và tivi rất tù túng. Vì vậy, ông dắt cháu tới Thảo Cầm Viên tham quan để đỡ ngột ngạt và cho các cháu có điều kiện tiếp xúc cây cối, động vật.
Anh Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Bộ phận động vật, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ, anh gắn bó với Thảo Cầm Viên đã gần 20 năm. Là người phụ trách các loài thú của đơn vị, anh nhiều lần đóng vai "người mẹ" để các thú con mới sinh uống sữa khi mẹ của chúng không nuôi.Việc gần gũi với muôn thú từ sớm khiến anh hiểu hết tính nết của từng con, từng loại và hạnh phúc khi nhìn chúng lớn lên từng ngày. Nên khi nơi đây được mở cửa, được đón các em nhỏ vào tham quan, học tập trong những ngày cuối tuần, anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không chỉ riêng anh, niềm vui, niềm hạnh phúc ấy còn xuất hiện trong mỗi nhân viên ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã hơn 150 tuổi này.
Chị Đinh Thị Liệu, nhân viên công ty, đã đi làm được hai ngày nay cho biết, công việc trong ngày của chị là trồng thêm cây con tại các bồn hoa. Với người đã có hơn 30 năm gắn bó với "khu rừng xanh" này, công việc này không quá vất vả. Với chị, được đi làm trở lại là niềm vui và chính những niềm vui đó đã giúp chị xem Thảo Cầm Viên là ngôi nhà thứ hai của mình, không thể rời xa. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, công viên đáp ứng đủ điều kiện và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động với công suất 50% theo quy định của thành phố. Theo đó, giá vé vào cổng không thay đổi, người lớn 60.000 đồng/lượt, trẻ em 40.000 đồng/lượt và miễn phí cho trẻ dưới 1 mét. Về các yêu cầu với khách tham quan, khi một lượng lớn du khách là trẻ nhỏ đi theo cha mẹ, theo đại diện Thảo Cầm Viên, người lớn đã tiêm một mũi vaccine phòng COVID qua 14 ngày có thể dẫn trẻ nhỏ đi tham quan bình thường, tuân thủ quy tắc 5K và các biện pháp phòng dịch, chỉ phải xét nghiệm COVID-19 khi có triệu chứng nghi ngờ.Bên cạnh đó, người đã tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh (có xác nhận) qua 14 ngày vẫn được áp dụng theo các yêu cầu trên.
Trước đó, vào giữa tháng 9/2021, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chi phí chăm sóc động, thực vật do không có nguồn thu. Trong những tháng đóng cửa vì dịch, bên cạnh việc chăm sóc, cho động vật ăn, nhân viên vườn thú tập trung dọn dẹp tiểu cảnh trồng hoa, sửa sang các khu vực để chuẩn bị cho sự trở lại. Thảo Cầm Viên Sài Gòn là công viên bảo tồn động thực vật nằm tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, là vườn thú lâu đời đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại quý hiếm.Thảo Cầm Viên cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn. Trước thời điểm dịch, điểm đến này phổ biến với các hoạt động check-in, dã ngoại, tìm hiểu về động, thực vật…
Bắt đầu từ ngày 6/11, Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) do Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ quản lý cũng mở cửa đón khách. Trong đó, hầu hết các dịch vụ trò chơi, hoạt động ngoài trời, dịch vụ cà phê ăn uống đều sẽ hoạt động lại, chỉ riêng hoạt động ở khu vực sân khấu thì chưa tổ chức lại. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu này, Công viên chỉ mở cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Ông Hà Thuận An, Phó Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết, hiện, đơn vị đã dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra, bảo trì tất cả các trò chơi để chuẩn bị đón khách. Theo đó, những điểm ăn uống hoặc cà phê sẽ bố trí vị trí ngồi của khách cách nhau khoảng 2 mét và khuyến cáo khách đến công viên không tụ tập thành nhóm đông người. Khi di chuyển và tham gia các trò chơi, du khách cần tuân thủ sự điều động từ nhân viên của công viên để đảm bảo khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó, những điểm du lịch văn hóa - ẩm thực khác như: vườn Minh Trân (quận Tân Bình), các khu du lịch Văn Thánh, Tân Cảng, Bình Quới (quận Bình Thạnh) đã ra thông báo mở cửa trở lại.Các đơn vị đều cho biết, tất cả nhân sự trở lại làm việc đều đã có thẻ xanh COVID-19. Người dân và du khách khi tới sẽ cần quét mã QR, khai báo y tế trước khi vào cổng, đồng thời được khuyến cáo tuân thủ 5K trong quá trình tham gia các hoạt động tại đây.
Việc các khu vui chơi giải trí, tham quan du lịch mở cửa lại vừa đáp ứng được nhu cầu giải tỏa tinh thần của người dân thành phố sau thời gian dài giãn cách xã hội, vừa là tín hiệu vui cho thấy, nhịp sống bình thường đang dần trở lại với Thành phố Hồ Chí Minh./.Tin liên quan
Dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phức tạp, khó lường
Tình hình dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn phức tạp, khó lường. Theo quan sát thực tế, một bộ phận người dân không tuân thủ nghiêm khuyến cáo của ngành y tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngĐể TP. Hồ Chí Minh "hút" khách ngoại đến khám, chữa bệnh
Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, điều kiện đầu tiên để thu hút người nước ngoài đến khám, chữa bệnh là phải có chiến lược phát triển các trung tâm y khoa xuất sắc.
-
Đời sống
EU đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và chatbot AI
Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị đưa ra dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi tự ý sử dụng mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video, chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trò chơi điện tử trực tuyến.
-
Đời sốngTrung thu 2026 vào ngày nào? Những phong tục truyền thống cần biết
Tết Trung thu 2026 rơi vào thứ Sáu, ngày 25/9 dương lịch. Đây là dịp để các gia đình sum họp, trẻ em rước đèn, xem múa lân, trông trăng và cùng nhau phá cỗ.
-
Đời sốngCha mẹ có thể cùng con làm gì trong đêm Rằm tháng Tám?
Rước đèn, làm mặt nạ, làm bánh, xem múa lân hay phá cỗ là những hoạt động gia đình có thể lựa chọn để trẻ vui Trung thu và hiểu thêm về truyền thống.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 15/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 15/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 15/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngSau 48 năm, người lính trở về quê nhà
Ngày 14/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh xã Tân Biên làm lễ cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ về quê an táng theo nguyện vọng gia đình.
-
Đời sốngGợi ý chọn bánh Trung thu từ bình dân đến cao cấp
Với ngân sách từ 100.000 đến 500.000 đồng, người mua có thể chọn bánh Trung thu lẻ, hộp nhỏ hoặc hộp quà nhiều bánh. Quan trọng là xác định mua để ăn hay biếu tặng.
-
Đời sốngNhững lưu ý khi chọn mua bánh Trung thu
Khi mua bánh Trung thu 2026, người tiêu dùng cần kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng, bao bì và điều kiện bảo quản để hạn chế nguy cơ mua phải bánh kém chất lượng.
-
Đời sốngBộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc
Bộ Y tế nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về việc một số phòng khám tư nhân tại khu vực ĐBSCL thực hiện cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc với thời gian thực hiện rất nhanh.











