Tp Hồ Chí Minh: Triệt phá băng nhóm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo quy mô lớn
Thạch (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn với sự tham gia của 82 đối tượng thành viên khác.
Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đột kích vào nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, phát hiện tại đây có 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều thiết bị liên lạc viễn thông, nghi vấn thực hiện hành vi tội phạm. Làm việc với Công an, các đối tượng trên cho biết được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra xác định, đường dây lừa đảo này hoạt động theo phương thức, thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để liên hệ với các bị hại, đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng có cho vay các khoản từ 20 triệu đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng tuỳ theo số tiền muốn vay.Nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng giả cho khách hàng đồng ý vay, đồng thời, nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay.
Khách hàng sau khi nhận được hồ sơ giả như trên thì tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện bằng tiền mặt. Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu cục lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm tiền vay chính là số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt.
Đường dây lừa đảo do đối tượng Thạch điều hành hoạt động từ khoảng đầu tháng 8/2022 đến nay. Số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước lên tới hơn 10 tỷ đồng, riêng số lượng bị hại tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 600 người. Trước đó như phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 24/9 Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá một băng nhóm có thủ đoạn tương tự do Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu. Qua hai vụ án này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng cần phải hết sức cẩn trọng, tìm hiểu thật kỹ các thông tin liên quan và chỉ nên tiếp cận với các giao dịch tín dụng, vay vốn ngân hàng hợp pháp để tránh sập bẫy của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với các phương thức, thủ đoạn tinh vi khác. Công an Thành phố kêu gọi các bị hại của đường dây lừa đảo như trên cần liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để phối hợp, cung cấp thông tin liên quan, phục vụ công tác điều tra được nhanh chóng, xử lý đúng người, đúng tội theo quy định.Các bị hại không nên mang tâm lý cho rằng số tiền bị lừa không quá nhiều, nên chấp nhận cho qua mà không phối hợp cung cấp thêm thông tin cho cơ quan Công an. Điều này sẽ vô tình tiếp tay cho bọn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục lộng hành và gây ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Cảnh báo gia tăng lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng
15:09' - 26/09/2022
Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo, tình trạng lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng lại tiếp diễn với mức độ, tần suất liên tục.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo đưa người ra nước ngoài làm việc
20:36' - 23/09/2022
Những ngày qua, thông tin một nam thanh niên tử vong khi cố trốn chạy khỏi cơ sở làm việc ở nước ngoài khiến dư luận không khỏi xót xa.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tham gia lừa đảo 43 tỷ đồng
09:18' - 23/09/2022
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Ngọc Chung khi đang lẩn trốn tại Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế Việt Nam
Giải cứu hơn 1.000 công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia
17:34' - 22/09/2022
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, tính đến ngày 21/9, phía Việt Nam đã phối hợp cùng phía Campuchia giải cứu hơn 1.000 công dân, hỗ trợ làm thủ tục cho hàng nghìn công dân khác.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép
16:30'
Ngày 20/8, UBND phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức đội liên ngành ra quân cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ thu hồi tôm đông lạnh nhập khẩu vì lo ngại nhiễm phóng xạ
11:34'
Giới chức y tế Mỹ ngày 19/8 thông báo thu hồi tôm đông lạnh nhập khẩu, sau khi phát hiện nguy cơ nhiễm phóng xạ, gây lo ngại về an toàn thực phẩm đối với hàng triệu người tiêu dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh bỏ yêu cầu truy cập dữ liệu mã hóa của người dùng Apple
07:37'
Yêu cầu này từng gây nhiều căng thẳng giữa London và Washington do liên quan đến việc xâm phạm quyền tự do dân sự và quyền riêng tư của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ phong tỏa tạm thời Quảng trường Thời đại vì nghi có bom
09:50' - 19/08/2025
Ngày 18/8, lực lượng cảnh sát New York (NYPD), Mỹ đã phong tỏa tạm thời khu vực Quảng trường Thời đại, sau khi phát hiện một gói hàng nghi là bom gần một trụ sở cảnh sát tại khu vực.
-
Kinh tế và pháp luật
UAE thu hồi viên kim cương quý, trị giá hàng chục triệu USD
21:38' - 18/08/2025
Theo tuyên bố từ cảnh sát, một thương nhân mang viên kim cương từ châu Âu đến Dubai đã bị dụ đến một biệt thự. Trong lúc kiểm tra hàng, viên kim cương quý đã bị lấy cắp.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng trăm công nhân bị nợ lương tại Gia Lai mong được giải quyết quyền lợi
18:08' - 18/08/2025
Qua trao đổi với lãnh đạo tỉnh Gia Lai được biết, hiện tỉnh đã nắm được thông tin sự việc và chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xử lý vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luật
Ministop Nhật Bản dừng bán thực phẩm chế biến sẵn tại 1.600 cửa hàng
18:06' - 18/08/2025
Theo điều tra nội bộ, một số nhân viên tại các cửa hàng đã cố tình kéo dài hạn sử dụng bằng cách không dán nhãn trong 1–2 giờ sau khi món ăn được chế biến, hoặc gỡ bỏ nhãn cũ, thay bằng nhãn giả mới.
-
Kinh tế và pháp luật
Ấn Độ: Nhiều trường học ở thủ đô nhận thư dọa đánh bom
17:20' - 18/08/2025
Ngày 18/8, giới chức Ấn Độ cho biết nhiều trường học tại vùng thủ đô Delhi đã nhận thư điện tử (email) nặc danh đe dọa đánh bom, buộc chính quyền phải điều động lực lượng an ninh đến hiện trường.
-
Kinh tế và pháp luật
FSB cảnh báo nguy cơ khủng bố hạ tầng Nga
17:19' - 18/08/2025
Ngày 18/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã chặn đứng âm mưu đánh bom cầu Crimea và bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia đưa thiết bị nổ tự chế vào Nga.