Trên 70% các bệnh truyền nhiễm ở người có nguồn gốc từ động vật
Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại hội nghị “Tăng cường công tác phối hợp một sức khỏe tại Việt Nam theo Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người (OHSP) giai đoạn 2016-2020”, ngày 12/7. Hội nghị do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trên 70% các bệnh truyền nhiễm ở người có nguồn gốc từ động vật. Các bệnh nguy hiểm, mới nổi và các bệnh truyền lây từ động vật sang người gây ra các vấn đề về sức khỏe, gây ra thiệt hại to lớn về kinh tế, bất ổn về xã hội, an ninh, chính trị của các quốc gia trên toàn cầu.Vì vậy, kiểm soát hiệu quả các bệnh lây truyền từ động vật sang người, nhằm hướng tới một thế giới an toàn và an ninh hơn với các bệnh truyền nhiễm là việc cần thiết không chỉ riêng của ngành y tế, ngành nông nghiệp, cũng không chỉ là vấn đề của Việt Nam, mà còn của các quốc gia khác trên thế giới.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, đa ngành giữa Bộ Y tế với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Bộ, ngành liên quan trong những năm qua đã góp phần khống chế hiệu quả dịch cúm gia cầm và cúm ở người; phòng, chống các dịch bệnh khác lây truyền từ động vật sang người (như: dại, than, MERS-CoV, Ebola...) cũng như các vấn đề như kháng kháng sinh, bệnh lây truyền từ thực phẩm…Điều này khẳng định tầm quan trọng của việc phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh.
Do dó, từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chính thức phê duyệt đề xuất thành lập "Đối tác một sức khỏe phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người" nhằm thúc đẩy sự phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.
Đối tác một sức khỏe được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của sự hợp tác giữa các cơ quan trong nước và cộng đồng quốc tế thông qua nỗ lực phòng chống bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao và có nguồn gốc từ động vật.
Trong khuôn khổ “Kế hoạch chiến lược Một sức khỏe quốc gia (OHSP) giai đoạn 2016-2020”, Bộ Y tế cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực, thúc đẩy và triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động phòng chống dịch bệnh, bao gồm cả dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người...
Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế phối hợp thực hiện cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan khác với sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nước và quốc tế.Trong đó, có một khung kế hoạch 5 năm nhằm nâng cao năng lực giúp giảm thiểu các tác động đến sức khỏe con người và tác động khác gây ra bởi bệnh truyền lây giữa động vật và người.
Trọng tâm của Kế hoạch hướng đến việc phát triển năng lực của các cơ quan có trách nhiệm liên quan đến tiếp cận Một sức khỏe, tập trung các lĩnh vực ưu tiên và các dịch bệnh của quốc gia với 3 mục tiêu chính.
Cụ thể là tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe trong việc phòng ngừa, kiểm soát các bệnh truyền lây giữa động vật và người; đẩy mạnh phòng ngừa các trường hợp khẩn cấp đối với bệnh có nguồn gốc động vật xuất hiện trên người; vận dụng các nguyên tắc một sức khỏe để hạn chế tác động của các bệnh truyền lây giữa động vật và người hiện nay.
Tiến sỹ Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Các hoạt động trọng tâm của ngành y tế trong khuôn khổ kế hoạch "Một sức khỏe" tập trung vào nâng cao năng lực xét nghiệm, chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi (như: các bệnh lây truyền từ động vật sang người, cúm gia cầm, dại, MER-CoV...); xây dựng hệ thống dữ liệu y tế quốc gia nhằm quản lý tổng thể dữ liệu từ nhiều nguồn nhằm giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh để có các biện pháp đáp ứng và kiểm soát dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.Bộ Y tế tích cực phối hợp với ngành thú y để xây dựng các thông điệp truyền thông về những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người (như: dại, cúm gia cầm...).
Bên cạnh đó, ngành y tế đã triển khai đào tạo thạc sỹ chuyên ngành "Một sức khỏe" tại Đại học Y Hà Nội từ năm 2016 với học viên là cán bộ đang công tác trong các ngành liên quan như y tế, thú y, môi trường...; triển khai diễn tập liên ngành trong đáp ứng phòng chống dịch cúm gia cầm và một số tình huống dịch bệnh khác.
Đồng thời, ngành y tế đẩy mạnh dự phòng các trường hợp bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người có nguồn gốc động vật...
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung chính như: Hoạt động trọng tâm của ngành nông nghiệp trong khuôn khổ kế hoạch, các hoạt động sẽ được triển khai cụ thể của Kế hoạch, vai trò của đối tác một sức khỏe trong việc chia sẻ thông tin và điều phối thực hiện kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe quốc gia giai đoạn 2016-2020.../.Xem thêm:
>>>Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc
>>>Các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan sang người
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thực hư thông tin tiêm vắc xin gây tự kỷ ở trẻ?
15:10' - 10/07/2017
Thông tin tiêm vắc xin gây tự kỷ ở trẻ xuất hiện gần đây trên mạng xã hội khiến nhiều bà mẹ hoang mang, lo lắng.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
08:36' - 27/06/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Thanh Hóa tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn
11:19' - 10/06/2017
Khi giá lợn hơi rớt mạnh, nhiều hộ và cơ sở chăn nuôi không chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn lợn và làm giảm sức đề kháng trên lợn.
-
Đời sống
Dư âm nắng nóng: Vẫn còn nhiều bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện
12:30' - 07/06/2017
Trong đợt nắng nóng vừa qua, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng, trong đó lượng bệnh nhi tăng từ 5 - 7%.
-
Đời sống
Phòng chống bệnh lao: Không để một ai bị bỏ lại phía sau
08:12' - 01/05/2017
Mặc dù bệnh lao là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới nhưng không khó để chữa khỏi nếu phát hiện sớm và chữa đúng phương pháp, đủ thời gian.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Tuyển sinh Học viện An ninh Nhân dân 2024
16:04' - 13/05/2024
Thông tin tuyển sinh chi tiết về chỉ tiêu, phương án tuyển sinh năm 2024 của Học viện An ninh nhân dân.
-
Đời sống
Đại học Bách khoa TPHCM công bố điểm sàn năm 2024
15:41' - 13/05/2024
Điểm sàn Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM năm 2024 theo phương thức xét tuyển kết hợp.
-
Đời sống
Phương án tuyển sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 2024
15:09' - 13/05/2024
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM công bố thông tin tuyển sinh năm 2024 với tổng 45 ngành cùng 5 phương thức xét tuyển.
-
Đời sống
Doanh nghiệp khó tuyển vị trí chuyên gia, lao động kỹ thuật cao
13:57' - 13/05/2024
Người lao động trước khi tìm việc cần trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực mà nhà tuyển dụng yêu cầu.
-
Đời sống
Tranh Việt Nam gây ấn tượng tại Hội chợ nghệ thuật quốc tế ở London (Anh)
10:20' - 13/05/2024
Các tác phẩm của 14 họa sĩ Việt Nam đã được giới thiệu tại hội chợ nghệ thuật quốc tế Affordable Art Fair 2024 diễn ra ở London, Anh từ 8-12/5, gây ấn tượng với người yêu nghệ thuật Anh và quốc tế.
-
Đời sống
Áo dài Việt Nam xuất hiện tại sự kiện trình diễn trang phục dân tộc tại London
09:44' - 13/05/2024
Việt Nam chọn bộ sưu tập áo dài để giới thiệu với bạn bè quốc tế không những về văn hóa, về áo dài của Việt Nam mà còn về quyết tâm, cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, phát triển xanh.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm hôm nay 13/5 và ngày tốt tháng 5
05:15' - 13/05/2024
Xem ngay lịch âm 13/5 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ hoàng đạo, giờ đẹp hôm nay 13/5 và lịch vạn niên tháng 5, chuyển đổi lịch âm - dương 2024.
-
Đời sống
Tái hiện phố nghề Đông Nam dược Lãn Ông
10:33' - 12/05/2024
Phố Lãn Ông là nơi tập trung của nghề đông y, kinh doanh thuốc y học cổ truyền, là tuyến phố có nhiều hộ kinh doanh về Đông Nam dược tồn tại hàng trăm năm.
-
Đời sống
Nhật Bản dự kiến tiêu hủy 77% số thuốc dự trữ điều trị COVID-19
08:19' - 12/05/2024
Nhật Bản đã dự phòng số thuốc uống đảm bảo cho 5,6 triệu người nhưng cho đến nay vẫn còn số thuốc tương đương cho 4,3 triệu người vẫn chưa được sử dụng.