Triển lãm công nghệ GITEX Asia 2025: Cửa ngõ kết nối toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam
Khu trưng bày của Enfarm Agritech- Công ty công nghệ nông nghiệp với sứ mệnh giúp nông dân làm giàu và ngành nông nghiệp phát triển bền vững nhờ công nghệ cảm biến đất tích hợp AI- cũng thu hút rất đông khách thăm quan. Ông Nguyễn Đỗ Dũng- đồng sáng lập và Tổng giám đốc Công ty Enfarm Agritech- cho biết công ty đã tìm ra giải pháp đo dinh dưỡng trong đất, có độ chính xác tương đương phòng thí nghiệm, với chi phí thấp. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ Enfarm còn tư vấn cho nông dân, trở thành trợ lý ảo cho nông dân. Đó chính là lý do Enfarm nhận được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Đỗ Dũng nhấn mạnh tại triển lãm này, Enfarm nhận được sự quan tâm của rất nhiều quốc gia như Ấn Độ, Malaysia (Ma-lai-xi-a), Trung Đông và nhiều quốc gia khác, cho thấy tính ứng dụng của công nghệ này là rất lớn.
“Ngày Việt Nam” đã mang lại bầu không khí đầy khí thế cho những ý tưởng đổi mới sáng tạo. Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam đã xác định đổi mới sáng tạo và công nghệ là động lực chính cho sự tăng trưởng đột phá như đã ban hành trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Chúng tôi đang đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, trao quyền cho các công ty khởi nghiệp sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế - phản ánh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với hệ sinh thái đổi mới toàn cầu”. Đại sứ khẳng định "Ngày Việt Nam" là một nền tảng kịp thời để giới thiệu những thế mạnh của nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam, với kỳ vọng sẽ đóng góp 30% vào nền kinh tế quốc gia vào năm 2030. Đây cũng là cơ hội để nuôi dưỡng những ý tưởng mới, xây dựng quan hệ đối tác xuyên biên giới và mở ra các cơ hội đầu tư thúc đẩy tiến trình chung, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình bất ổn hiện nay.
Tại phiên khai mạc, bà Trixie LohMirmand, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn DWTC kiêm Tổng Giám đốc KAOUN, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự năng động và mục tiêu của Chính phủ Việt Nam. Bà nêu rõ: “Theo tôi biết, có 4.000 công ty khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam tại thời điểm này. Đã có hai kỳ lân, nhưng còn rất nhiều công ty khởi nghiệp chất lượng mà chúng ta chưa được biết. Tôi nghĩ Việt Nam có hơn 200 quỹ đầu tư, và các bạn đang nói về 170 trường đại học và tổ chức tham gia vào đổi mới sáng tạo, và Chính phủ Việt Nam cam kết đảm bảo rằng mỗi năm có khoảng 15.000 chuyên gia công nghệ thông tin từ các trường đại học gia nhập thị trường việc làm... Đây là một đất nước rộng lớn và luôn muốn trở nên toàn diện, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định đến Việt Nam với sự hỗ trợ tuyệt vời của NIC”. Thay mặt NIC, Phó Giám đốc Kim Ngọc Thanh Nga, cùng bà Trixie LohMirmand, đã thực hiện nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác, chính thức công bố việc tổ chức GITEX Frontier tại Việt Nam vào năm 2026 và 2027. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội đưa một trong những triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới đến với Việt Nam, góp phần nâng tầm vị thế đổi mới sáng tạo của quốc gia trên trường quốc tế.Chia sẻ về chiến lược của NIC, bà Kim Ngọc Thanh Nga cho biết: “Các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia triển lãm đều có tinh thần đưa sản phẩm, giải pháp công nghệ của Việt Nam ra thế giới, sẵn sàng bước ra một thị trường mới rộng hơn. Chiến lược của NIC trong thúc đẩy các dự án khởi nghiệp là hỗ trợ kết nối, tiếp cận thị trường quốc tế một cách thuận lợi và dễ dàng hơn, ví dụ như thông qua GITEX… Năm sau, GITEX sẽ được tổ chức tại Việt Nam, trở thành một sân chơi quốc tế về công nghệ tại thị trường Việt Nam, biến Việt Nam trở thành một điểm đến của công nghệ, của đầu tư, của đổi mới sáng tạo mà thế giới quan tâm. Để chuẩn bị, Việt Nam cần phải có một hệ sinh thái về công nghệ, đổi mới sáng tạo đủ lớn, đủ hấp dẫn để giới thiệu cho cộng đồng công nghệ quốc tế”. Tại sự kiện “Ngày Việt Nam”, hai cuộc tọa đàm chuyên đề đã được tổ chức, xoay quanh nội dung “Khai phá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong đổi mới sáng tạo và định vị Việt Nam là trung tâm đổi mới sáng tạo tiếp theo tại Đông Nam Á” và “Vai trò của vốn đầu tư mạo hiểm trong việc mở rộng tăng trưởng ngành công nghệ cao tại Việt Nam”. Các cuộc tọa đàm đã thu hút đông đảo người tham dự. Triển lãm công nghệ GITEX do KAOUN thành lập và được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1981. Trong nhiều thập kỷ qua, GITEX đã phát triển mạnh mẽ và trở thành nền tảng hỗ trợ kết nối, chia sẻ kiến thức và xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh mang lại nhiều tác động trong hệ sinh thái công nghệ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Triển lãm quốc tế về nguồn cung ứng toàn cầu tại Việt Nam
12:39' - 24/04/2025
Triển lãm năm nay, quy tụ hơn 400 nhà trưng bày, với 500 gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Bangladesh, Philippines, Hàn Quốc, Hà Lan, Việt Nam…
-
Ô tô xe máy
Triển lãm ô tô Thượng Hải "chiêu đãi" hơn 100 mẫu xe mới và công nghệ tiên tiến
10:47' - 24/04/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Triển lãm ô tô Thượng Hải lần thứ 21 quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp đến từ 26 quốc gia và khu vực, mang theo hơn 100 mẫu xe mới và công nghệ tiên tiến nhất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về phát triển thương mại điện tử quốc gia
21:17'
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1568/QĐ-BCT về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Tiến hành thay đổi thẻ kiểm tra quản lý thị trường
21:02'
Ngày 9/6, Bộ Công Thương có văn bản số 4142/BCT-TTTN về việc góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực quản lý thị trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố danh mục đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành công thương
21:01'
Bộ Công Thương vừa có Công văn số 4134/BCT-ĐCK về việc công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành công thương.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương ra công điện khẩn ứng phó với thời tiết cực đoan
20:52'
Chiều 9/6, Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc 4152/CĐ-PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nắng nóng và áp thấp nhiệt đới.
-
Kinh tế Việt Nam
Phân bổ ngân sách trung ương phù hợp với mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực
19:33'
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 46, chiều 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành dệt may xuất siêu gần 7 tỷ USD
19:08'
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), 5 tháng đầu năm 2025, ngành dệt may xuất khẩu trên 17,58 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu 10,63 tỷ USD, như vậy ngành xuất siêu 6,95 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Tuvalu
16:15'
Ngày 9/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hoà Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Tuvalu Feleti Penitala Teo.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển
14:37'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 12 đến 14/6/2025
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Mỗi người dân, doanh nghiệp cần có một trợ lý ảo
14:35'
Sáng 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số.