BNEWS Tại thủ đô Berlin của Đức vừa diễn ra cuộc triển lãm về Adolf Hitler, nhân vật lịch sử để lại nhiều tai tiếng và oán trách nhất trong thể kỷ 20.
Cuộc triển lãm mang tên "Hitler - how could it happen" (tạm dịch: Hitler- chuyện chưa kể) đã phần nào làm sáng tỏ những khúc mắc trong lòng người quan tâm về cuộc đời của Hitler từ một kẻ lông bông không nghề nghiệp, một người lính không triển vọng trong quân đội của Đức, quốc gia thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, trở thành kẻ châm ngòi cho cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II.
Cuộc triển lãm diễn ra ngay tại một boong-ke tránh bom gần nơi Hitler đã tự sát khi nhận ra tham vọng bá chủ thế giới đã tan theo mây khói hơn 70 năm về trước.
Xuyên suốt triển lãm là những hiện vật kể lại câu chuyện cuộc đời Hitler từ thời thơ ấu tại Áo, tới khi trở thành chàng thanh niên ôm mộng trở thành họa sĩ rồi những biến cố trong thời gian phục vụ quân đội Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và đặc biệt là thời kỳ xây dựng nghiệp và thăng tiến chính trị nhanh chóng nhưng lại là lúc chuyển biến mạnh mẽ nhất từ một người Đức bình thường thành một trùm phátxít.
Triển lãm cũng có nhiều tranh ảnh và những thước phim ghi lại cuộc hôn nhân của Hitler và người bạn đời Eva Braun, cùng mô hình căn phòng nơi Hitler tự sát vào ngày 30/4/1945.
Toàn bộ các hiện vật được trừng bày trong lồng kính, được trang bị camera giám sát. Khách tham quan không được phép chụp ảnh. Sau hai tháng mở cửa, triển lãm đã thu hút sự quan tâm của 20.000 khách tham quan.
Là người đứng đầu nước Đức hùng mạnh bậc nhất châu Âu trong khoảng thời gian từ năm 1933 tới năm 1945, Hitler được biết đến là kẻ lập nên chế độ Đức quốc xã với những chính sách vô cùng tàn bạo. Trong nhiều thập kỷ sau cái chết của ông, việc nhắc tới cái tên Hitler là một điều cấm kỵ tại Đức.
Nhưng thời gian qua đi, khi những ký ức đau buồn dần lắng xuống, người ta bắt đầu tìm hiểu về cuộc đời của con người từng bị cả thế giới phẫn nộ vì những tham vọng điên rồ và tội ác diệt chủng hơn 6 triệu người Do Thái.
Năm 2010, một cuộc triển lãm về cuộc đời của Hitler cũng đã được thực hiện tại Đức./.Tin liên quan
Helmut Kohl - Người Đức vĩ đại
Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl đã qua đời tại nhà riêng hôm 16/6 ở tuổi 87.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngĐồng Tháp phát huy sức trẻ, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
Trong giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tại Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh kết nạp gần 39.000 hội viên mới, hỗ trợ 94 dự án khởi nghiệp sáng tạo.
-
Đời sốngAlbum “Arirang” của BTS vượt mốc 5 tỷ lượt nghe
Album phòng thu thứ 5 của nhóm mang tên “Arirang” đã vượt mốc 5 tỷ lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify, trở thành album phát hành trong năm 2026 có lượng nghe cao nhất thế giới.
-
Đời sốngSắc hoa cúc trắng đón những người lính trở về
Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
-
Đời sốngKhám phá Đồi Cổ Thạch hoang sơ, bình dị tại tỉnh Đắk Lắk
Nằm ở thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk, Đồi Cổ Thạch thu hút du khách bởi cảnh quan núi biển giao hòa, con đường đá được người dân truyền lại là có từ hàng trăm năm trước cùng rừng duối lâu năm.
-
Đời sốngLãng phí thực phẩm gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế Australia
Mỗi năm, khoảng 7,6 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí tại Australia, gây thiệt hại hơn 36 tỷ AUD (hơn 24 tỷ USD) cho nền kinh tế nước này.
-
Đời sốngVề Đồng Tháp, vãn cảnh ngôi chùa trăm tuổi thanh tịnh và cổ kính
Tọa lạc tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia chùa Vĩnh Tràng là địa điểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 14/10
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 14/10 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 14/10, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 10, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngThúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục
Tại Trung tâm Văn hóa phường An Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu.
-
Đời sốngĐưa AI vào dạy học theo hướng thiết thực
Từ lớp học thông minh, học liệu số đến ứng dụng AI và STEM, chuyển đổi số đang từng bước đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tại Đà Nẵng.











