BNEWS Tại Thượng Hải, kỷ nguyên của động cơ sạch hơn và hệ điều hành được sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã hiện diện rõ nét.
Triển lãm ô tô lớn nhất thế giới sẽ khai mạc tại Thượng Hải ngày 23/4, nơi các nhà sản xuất ô tô nước ngoài thể hiện quyết tâm cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc đang thống trị mạnh mẽ phân khúc xe điện mới.
Trong bối cảnh vị thế thống trị của động cơ xăng đang lung lay, các triển lãm công nghiệp truyền thống như ở Paris hay Detroit đang phải vật lộn để tự làm mới mình. Tuy nhiên, tại Thượng Hải, kỷ nguyên của động cơ sạch hơn và hệ điều hành được sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã hiện diện rõ nét. Sự hậu thuẫn lâu nay của Chính phủ Trung Quốc cho việc phát triển xe điện (EV) và xe hybrid đã khiến cho quốc gia này trở thành nước dẫn đầu trong lĩnh vực này. Theo công ty nghiên cứu Inovev, trong năm 2024, xe điện và xe hybrid lần lượt chiếm 26% và 19% tổng doanh số bán ô tô tại Trung Quốc. Triển lãm Ô tô Thượng Hải (Auto Shanghai), kéo dài đến ngày 2/5, sẽ chứng kiến một loạt màn ra mắt các mẫu xe điện, công nghệ cao mới từ SUV hạng sang, sedan đến xe đa dụng (MPV), tất cả đều được thiết kế và chế tạo trong thời gian kỷ lục. Hàng chục thương hiệu sẽ tham gia, từ các tập đoàn nhà nước khổng lồ đến các công ty khởi nghiệp như Li Auto và Xpeng, các “gã khổng lồ” công nghệ lấn sân sang lĩnh vực ô tô như Huawei, và cả Xiaomi, công ty điện tử tiêu dùng nay đã trở thành nhà sản xuất ô tô. Giới phân tích nhận định thị trường Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới, có xu hướng trẻ hóa và cởi mở hơn với những điều mới lạ. Nhưng đây cũng là một thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. * Thách thức cho các hãng xe Đức Các nhà sản xuất ô tô nước ngoài cũng nhận thấy bị bất ngờ bởi các điều kiện thị trường mới, đặc biệt là các hãng xe Đức. Sau nhiều năm thống trị thị trường Trung Quốc, Volkswagen, BMW và Mercedes đã chứng kiến doanh số sụt giảm khi các thương hiệu nội địa trỗi dậy. Volkswagen hy vọng sẽ lấy lại vị thế tại triển lãm năm nay với ba mẫu xe lần đầu tiên được phát triển tại Trung Quốc và cho Trung Quốc, cùng với một hệ thống lái xe tự động tiên tiến. Giám đốc Volkswagen tại Trung Quốc, ông Ralf Brandstatter, nói với một tờ báo Đức rằng các nhà sản xuất nước ngoài vẫn còn cơ hội ở Trung Quốc, khi Trung Quốc đang một lần nữa đặt cược nhiều hơn vào đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế chậm lại. Đối mặt với "cuộc chiến giá cả khốc liệt", Volkswagen đã quyết định "duy trì lợi nhuận" thay vì chạy theo doanh số và thị phần. Volkswagen đặt mục tiêu tự làm mới mình thông qua việc cắt giảm chi phí, được hỗ trợ bởi quan hệ đối tác với Xpeng của Trung Quốc. Trò chuyện với AFP, nhà phân tích Stefan Bratzel nói rằng các nhà sản xuất Đức sẽ phải chứng minh họ đang ở vị trí tiên phong về đổi mới nếu muốn giữ được thị phần hiện tại. Một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc là Tesla sẽ không tham dự Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025, dù có hai nhà máy khổng lồ tại thành phố này. “Gã khổng lồ” xe điện của tỷ phú Elon Musk đã không trưng bày tại một triển lãm ô tô lớn nào ở Trung Quốc kể từ năm 2021, khi hình ảnh một phụ nữ cáo buộc lỗi phanh xe Tesla bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các thương hiệu Mỹ bao gồm Cadillac, Buick và Lincoln vẫn sẽ có mặt tại triển lãm, với hầu hết các mẫu xe được trưng bày đều được sản xuất và bán tại địa phương.- Từ khóa:
- ô tô điện
- xe điện
- thượng hải
- trí tuệ nhân tạo
Tin liên quan
Liên danh Hàn Quốc rút dự án pin xe điện 7,7 tỷ USD khỏi Indonesia
Một liên danh do Tập đoàn LG đứng đầu đã quyết định rút dự án trị giá khoảng 11 nghìn tỷ won (tương đương 7,7 tỷ USD) nhằm thiết lập chuỗi cung ứng pin xe điện (EV) tại Indonesia.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyTesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo
Hãng Tesla ngày 2/10 công bố đã bàn giao 486.532 xe trong quý III/2026, vượt đáng kể dự báo của giới phân tích, trong khi sản lượng đạt 464.391 xe.
-
Ô tô xe máyXuất khẩu ô tô Trung Quốc có thể vượt 12 triệu xe năm 2026
Theo tờ South China Morning Post (Hong Kong, Trung Quốc), doanh số bán ô tô của Trung Quốc tại thị trường quốc tế có thể vượt 12 triệu chiếc năm 2026, nhờ nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt đối với xe điện.
-
Ô tô xe máyTừ 16/11, áp dụng quy định mới về tiêu chuẩn, giá xe ô tô công
Nghị định 379/2026/NĐ-CP quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó xe phục vụ công tác chung tối đa 950 triệu đồng/xe, một số loại đặc thù có mức giá cao hơn.
-
Ô tô xe máyDoanh số xe hybrid tăng 65%: Giá giảm, nhiều mẫu xe mới sắp ra mắt
Doanh số xe hybrid tăng 65% trong 8 tháng, trong khi giá bán và ưu đãi ngày càng cạnh tranh, cùng loạt mẫu mới chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam.
-
Ô tô xe máyFord Việt Nam triển khai 4 dự án cộng đồng trong Tháng Chăm sóc Toàn cầu
Ngày 2/10, Ford Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch Tháng Chăm sóc Toàn cầu 2026, lan tỏa tinh thần chung tay hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam bằng việc triển khai 4 dự án cộng đồng.
-
Ô tô xe máyDoanh số xe Toyota tại Việt Nam tăng 45%, xe hybrid tăng gấp đôi
Chiều 2/10, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng tháng 9/2026 đạt 7.114 xe, bao gồm thương hiệu Toyota và Lexus, tăng 45% so với tháng liền trước.
-
Ô tô xe máyHonda GB350S nhập khẩu Nhật Bản, giá 134,99 triệu đồng
Honda Việt Nam chính thức giới thiệu GB350S nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, trang bị động cơ 350cc, công suất 15,5 kW và mô-men xoắn 30 Nm, giá bán đề xuất 134,99 triệu đồng.
-
Ô tô xe máyMercedes-Benz GLC thêm bản hybrid giá 2,999 tỷ đồng và điều chỉnh giá xe xăng
Sáng 2/10, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) bổ sung GLC 350e 4MATIC plug-in hybrid giá 2,999 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giá GLC 200 và GLC 300, mở rộng lựa chọn trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung.
-
Ô tô xe máyHonda tung ưu đãi tháng 10, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ
Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống Nhà phân phối triển khai chương trình ưu đãi tháng 10 cho loạt ô tô, trong đó một số phiên bản được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.










