Triệt xóa một “đại lý” ma túy tạo Tp. Hồ Chí Minh:

14:17' - 01/03/2017
BNEWS Rạng sáng 24/2, theo dõi Cường, Công an phát hiện Cường mang đang 1,8kg ma túy đá từ ga Sài Gòn đến nhà Huy ở chung cư Phú Thọ (quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự Trịnh Tấn Huy (sinh năm 1980, ngụ quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Vũ Ngọc Cường (sinh năm 1989, quê Nam Định) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát nghiệp vụ, các trinh sát Đội 3 PC47 xác định Huy đang là một “đại lý” ma túy, chuyên cung cấp, bán sỉ ma túy cho các chân rết, con nghiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Huy thường xuyên bay ra Hà Nội mua lượng lớn ma túy. Sau đó, Huy sai Cường đưa ma túy vào Thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa hoặc xe khách. Ma túy đưa từ phía Bắc vào, Huy bán sỉ lại mỗi lần 0,5 kg cho các đầu mối chân rết bên dưới.

Rạng sáng 24/2, theo dõi Cường, Công an phát hiện Cường mang đang 1,8kg ma túy đá từ ga Sài Gòn đến nhà Huy ở chung cư Phú Thọ (quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh). Khi đối tượng vừa giao hàng xong, các trinh sát ập vào bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nhà Huy, công an thu giữ thêm 700 viên thuốc lắc cùng hơn 200 gram ma túy đá.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục