BNEWS Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết các sản phẩm được người dân Trung Quốc đặt mua trực tuyến từ nước ngoài giờ đây khi nhập khẩu vào nước này sẽ bị áp mức thuế mới.
Theo đó, bắt đầu từ ngày 8/4 tới Trung Quốc sẽ điều chỉnh mức thuế áp dụng với các mặt hàng được người dân nước này đặt mua trực tuyến từ nước ngoài, nhằm đảm bảo sự công bằng cho các cơ sở nhập khẩu hàng hóa truyền thống cũng như các nhà sản xuất nội địa khác.
Trước đây, hàng hóa đặt mua trực tuyến từ nước ngoài khi nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ phải trả “thuế lô” thấp hơn thuế nhập khẩu thông thường. Theo đó, cứ mỗi lô hàng nhập khẩu có giá dưới 1.000 nhân dân tệ (NDT) tương đương 150 USD sẽ bị đánh 10% thuế và các lô hàng có giá trị dưới 50 NDT thì được miễn thuế.
Trong bối cảnh nhu cầu "sính" hàng ngoại ngày càng tăng, các cơ sở bán hàng trực tuyến trong nước đã lợi dụng chính ưu đãi trên để lách luật. Các mánh đơn giản có thể kể đến là chia hàng ra từng lô nhỏ và chuyển hàng từng phần riêng rẽ để trốn thuế.
Theo lần điều chỉnh này, "thuế lô" chỉ áp dụng đối với các lô hàng có giá trị tối đa là 2.000 NDT và mỗi người chỉ được nhập về tối đa 20.000 NDT tiền hàng/năm.
Vượt mức này, hàng hóa sẽ phải chịu toàn bộ thuế suất như bình thường. Chính sách mới này cũng giúp rút ngắn thời gian khách hàng phải chờ đợi để nhận được hàng, từ hai tháng như hiện nay xuống còn hai tuần.
Hoạt động mua hàng trực tuyến từ nước ngoài đã bùng nổ tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc dự đoán kim ngạch thương mại điện tử qua biên giới của nước này trong năm nay sẽ đạt 6.500 tỷ NDT và trong tương lai sẽ đóng góp tới 20% ngoại thương của cả nước.
Tin liên quan
Góc khuất từ những "cửa hàng ảo"
Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đang khai thác thương mại điện tử không ít nhưng “con sâu là rầu nồi canh” khiến cho hiệu quả khai thác không cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











