BNEWS Theo Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Khê Liên, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã bước vào giai đoạn phát triển toàn diện mới.
Truyền thông Trung Quốc ngày 25/7 đồng loạt dẫn phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Hoàng Khê Liên tại Hội nghị cấp cao hợp tác truyền thông Trung Quốc - ASEAN diễn ra ngày 24/7 ở thủ đô Jakarta (Indonesia), trong đó đánh giá quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã bước vào giai đoạn phát triển toàn diện mới.
Đại sứ Hoàng Khê Liên cho rằng giai đoạn phát triển toàn diện mới này được thể hiện trên 5 phương diện sau:
Thứ nhất, lộ trình phát triển "rõ ràng hơn". Lãnh đạo hai bên nắm vững và dẫn dắt phương hướng phát triển quan hệ song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN lên tầm cao mới, xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN và xác định rõ phương hướng phát triển lâu dài trong quan hệ Trung Quốc - ASEAN.
Thứ hai, mức độ tin cậy chiến lược "cao hơn". Sự tin cậy chiến lược giữa hai bên đã nâng lên trình độ mới chưa từng có, và trao đổi cấp cao giữa Trung Quốc-ASEAN diễn ra thường xuyên. Thứ ba, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thương mại "nhanh hơn". Thứ tư, giao lưu hữu nghị nhân dân "nóng hơn". Thứ năm, hai bên chia sẻ quan điểm chung "rộng hơn" trong các vấn đề quốc tế và khu vực như cùng phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương, đẩy nhanh đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), bảo vệ thể chế thương mại đa phương và thúc đẩy hợp tác Mekong - Lan Thương. Hội nghị lần này là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Năm giao lưu truyền thông Trung Quốc - ASEAN, nhằm tăng cường đối thoại và trao đổi chính sách, đạt được nhận thức chung về hợp tác, phát triển giữa các bộ ngành truyền thông Trung Quốc với các nước ASEAN.Hội nghị đã thông qua “Tuyên bố chung tăng cường hợp tác giao lưu truyền thông Trung Quốc - ASEAN” và “Kế hoạch 5 năm hợp tác truyền thông Trung Quốc - ASEAN (2020-2024)”.
Tin liên quan
ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Trung Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.









