BNEWS Ngày 12/10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành tuyên bố Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ cho rằng Chính phủ Trung Quốc đang theo đuổi một "chính sách phi thị trường".
Tuyên bố này nhằm bác bỏ phát biểu trước đó của Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai, trong đó cho biết Mỹ có ý định nêu vấn đề với Trung Quốc về "chính sách phi thị trường" của chính quyền nước này, bao gồm "lạm dụng các công ty nhà nước, hành vi chống cạnh tranh và trợ cấp, đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ".
Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình CGTN, Thứ trưởng Lạc nói rõ: "Chúng tôi lưu ý rằng trong tuyên bố của Đại diện Thương mại Mỹ có một số điểm tích cực, nhưng đồng thời chúng tôi cũng kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ là cộng đồng không thể tách rời và có những lợi ích chung". Theo ông, bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng và tác động của đại dịch, thương mại song phương vẫn tăng.Ông Lạc nhấn mạnh: "Hợp tác kinh tế và thương mại có ý nghĩa sống còn đối với lợi ích chung của Trung Quốc và Mỹ... Chúng tôi hy vọng Chính phủ Mỹ sẽ thực sự thay đổi đường lối và cùng nhau phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp để biến hợp tác kinh tế thương mại thành 'con tàu phá băng' trong quan hệ Trung - Mỹ".
Trong thời gian từ tháng 1-8/2021, tổng kim ngạch thương mại Mỹ-Trung tăng 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên tới 470,31 tỷ USD. Bất chấp cuộc chiến thương mại kéo dài và tác động của đại dịch, trao đổi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc năm 2020 tăng 8,3%, đạt giá trị 586 tỷ USD./.Tin liên quan
Quan chức Mỹ và Trung Quốc điện đàm về quan hệ thương mại
Rạng sáng 9/10 (giờ Việt Nam), Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, trao đổi về quan hệ thương mại Mỹ - Trung.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.










