BNEWS UBS Securities Co. Ltd. sẽ trở thành công ty chứng khoán thuộc sở hữu nước ngoài đầu tiên được cấp phép bởi giới chức Trung Quốc theo quy định mới nhằm thực hiện cam kết mở cửa thị trường.
Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên được giới chức Trung Quốc cấp phép sở hữu phần lớn cổ phần của một doanh nghiệp trong nước theo các quy định mới của nước này nhằm thực hiện cam kết mở cửa thị trường.
Ủy ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) mới đây đã cho phép UBS AG nâng tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty UBS Securities Co. Ltd. lên 51%.
Hiện USB AG đang sở hữu khoảng 25% cổ phần trong USB Securities Co. Ltd và sẽ nâng tỷ lệ này lên 51% nhờ việc mua lại cổ phần từ China Guodian Capital Holdings và COFCO.
Sau khi hoàn tất, UBS Securities Co. Ltd. sẽ trở thành công ty chứng khoán thuộc sở hữu nước ngoài đầu tiên được cấp phép bởi giới chức Trung Quốc theo quy định mới.
Hiện các công ty tài chính như JP Morgan Chase (Mỹ) và Nomura Holdings (Nhật Bản) vẫn đang trong quá trình xin cấp phép.
Từ lâu, các luật hạn chế sở hữu nước ngoài đối với các công ty tài chính đã khiến các ngân hàng toàn cầu không thể hoạt động độc lập tại Trung Quốc và bị hạn chế cơ hội phát triển tại thị trường tiềm năng này.
Tuy nhiên, hồi năm ngoái, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bắc Kinh đã tuyên bố dỡ bỏ các quy định hạn chế sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực tài chính.
Tuyên bố được hiện thực hóa vào tháng 4 vừa qua với việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu lên tới 51% cổ phần tại các công ty chứng khoán và công ty quản lý vốn cùng với đó là cam kết sẽ dần cho phép sở hữu hoàn toàn trong tương lai.
Hồi đầu tuần này, hai công ty bảo hiểm hàng đầu của châu Âu là Allianz và Axa cũng đã được cấp phép mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. Trong đó, Allianz được phép mở một công ty 100% vốn nước ngoài còn Axa được phép toàn quyền kiểm soát một công ty cổ phần.
Cam kết mở cửa thị trường của Bắc Kinh xuất phát từ sức ép gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại với Mỹ.
Với cáo buộc Bắc Kinh áp đặt những qui tắc thương mại bất công, theo hướng có lợi cho những công ty trong nước và làm ảnh hưởng tới việc làm của người dân Mỹ, Washington đã áp thuế với hơn 250 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc trong khi Trung Quốc cũng trả đũa bằng việc áp thuế với 110 tỷ USD hàng nhập từ Mỹ.
Căng thẳng không ngừng leo thang khi Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế với 267 tỷ USD hàng hóa còn lại nhập từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh vẫn tiếp tục không có động thái nhượng bộ trước những yêu cầu của Washington.
Trong ngày 1/12, hai nhà lãnh đạo Mỹ- Trung dự kiến sẽ hội đàm tại Argentina bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận tháo gỡ tình hình./.
Tin liên quan
Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường hơn nữa cho đầu tư nước ngoài
Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường hơn nữa cho đầu tư nước ngoài và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.
-
Kinh tế Thế giớiBrazil cảnh báo áp thuế trả đũa đối với Mỹ
Ngày 16/7, Brazil đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ sau khi Washington thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22/7.
-
Kinh tế Thế giớiĐường ống mới không thể loại bỏ rủi ro với xuất khẩu dầu Trung Đông
Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang lên kế hoạch xây dựng các đường ống mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.











