Trung Quốc cân nhắc các biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng

08:47' - 04/08/2025
BNEWS Trung Quốc sẵn sàng đưa ra các chính sách kinh tế vĩ mô bổ sung nếu cần thiết để ổn định hơn nữa việc làm và thúc đẩy nhu cầu trong nước.
Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC), cơ quan quản lý kinh tế hàng đầu của nước này, cho biết Trung Quốc sẵn sàng đưa ra các chính sách kinh tế vĩ mô bổ sung nếu cần thiết để ổn định hơn nữa việc làm và thúc đẩy nhu cầu trong nước, trong khi đẩy mạnh cải cách để xây dựng một thị trường quốc gia thống nhất.

China Daily dẫn lời các chuyên gia cho rằng động thái này nhấn mạnh Trung Quốc tiếp tục cam kết chính sách cả về vĩ mô và cơ cấu, nhằm duy trì nhu cầu trong nước và đặt nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế ổn định trong nửa cuối năm.

 
Phát biểu tại buổi họp báo hôm 1/8, Chu Trần (Zhou Chen), Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc NDRC, cho biết Trung Quốc sẽ tiến hành nghiên cứu chính sách và tăng cường dự trữ các biện pháp tiềm năng trên cơ sở thường xuyên, tiếp tục tinh chỉnh bộ công cụ chính sách nhằm ổn định việc làm và mở rộng nhu cầu trong nước.

Theo quan chức này, để ứng phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài, NDRC sẽ đưa ra các biện pháp chính sách một cách kịp thời, đồng thời phối hợp các ưu tiên chính sách và ưu tiên công tác của năm nay và năm tới, tập trung vào ổn định việc làm, doanh nghiệp, thị trường và kỳ vọng.

Vương Nhiệm Phi (Wang Renfei), Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cải cách thể chế thuộc NDRC, cho biết Trung Quốc cũng sẽ tăng cường cải cách với trọng tâm mở rộng nhu cầu trong nước và ổn định nền kinh tế.

Dựa trên kinh nghiệm thu được từ việc đưa vốn tư nhân vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân, ông Vương cho biết NDRC sẽ tăng cường nỗ lực thúc đẩy đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực như vận tải, năng lượng và bảo tồn nước, trong nỗ lực hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế tư nhân.

Theo ông Vương, NDRC sẽ xác định ranh giới rõ ràng hơn cho hành động của các cơ quan chính phủ bằng cách xây dựng danh sách các hành vi cần ngăn chặn có thể cản trở một thị trường quốc gia thống nhất và cạnh tranh công bằng.

Các nỗ lực cũng sẽ được thực hiện để cải thiện việc tiếp cận thị trường trong các lĩnh vực mới nổi vì một loạt các biện pháp đặc biệt nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường sẽ nhanh chóng được đưa ra.

Trương Ninh (Zhang Ning), nhà kinh tế cao cấp về Trung Quốc tại Ngân hàng Đầu tư UBS, cho rằng sự kích thích chính sách trong tương lai có thể phụ thuộc vào dữ liệu, trong khi thời gian hỗ trợ tài chính mới có thể là vào cuối quý III hoặc quý IV/2025, nếu đà tăng trưởng chậm lại đáng kể.

Hùng Dịch (Xiong Yi), nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Deutsche Bank, dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng 4,8% trong năm nay, với tiêu dùng dịch vụ dự kiến sẽ trở thành động lực mới của tăng trưởng kinh tế và việc làm trong nửa cuối năm.

Trong khi đó, ông Chu Trần cho biết, Trung Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ - trong các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, các sự kiện thể thao, chăm sóc người già, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em - và khuyến khích chính quyền địa phương giảm những hạn chế về tiêu dùng.

Theo NDRC, đợt thứ ba của chương trình trái phiếu kho bạc đặc biệt kỳ hạn siêu dài được chỉ định để hỗ trợ chương trình trao đổi hàng tiêu dùng - trị giá 69 tỷ nhân dân tệ (9,6 tỷ USD) - đã được phân bổ đầy đủ. Đợt thứ tư, cũng trị giá 69 tỷ nhân dân tệ, được lên kế hoạch giải ngân vào tháng 10/2025, sẽ hoàn thành việc phân bổ 300 tỷ nhân dân tệ theo kế hoạch trong năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục