Trung Quốc chính thức gia nhập ngân hàng EBRD

11:25' - 16/01/2016
BNEWS Trung Quốc đã chính thức trở thành thành viên thứ 67 của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết ngày 16/1.
Ngân hàng Phát triển và Tái thiết châu Âu. Ảnh:worldbulletin.net

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) và Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc Chu Hiểu Xuyên đã ký một loạt văn bản pháp lý tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm của Chủ tịch EBRD Suma Chakrabarti tới Trung Quốc.

Hồi tháng trước, các cổ đông hiện nay của EBRD đã nhất trí Trung Quốc có thể trở thành một thành viên của ngân hàng này.

Được thành lập năm 1991 và đặt trụ sở tại London (Anh), EBRD là một trong những thể chế tài chính quốc tế quan trọng nhất thế giới vì mục tiêu phát triển. Ngân hàng này đang đầu tư và hoạt động tại hơn 30 quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục