Trung Quốc: Đầu tư vào tài sản cố định tăng hơn 10%

07:49' - 18/08/2021
BNEWS Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, đầu tư vào tài sản cố định của nước này trong giai đoạn từ tháng 1-7/2021 đã tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo NBS, trong giai đoạn từ tháng 1-7/2021, đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc đã lên tới 30.250 tỷ NDT (khoảng 4.670 tỷ USD), tăng 8,7% so với năm 2019. Đầu tư của các khu vực tư nhân cũng tăng 13,4% lên 17.350 tỷ NDT trong giai đoạn này.

Trong tháng 7/2021, đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc đã tăng 0,18% so với tháng 6/2021.

Kinh tế Trung Quốc đã phục hồi về các mức như thời kỳ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, đà tăng này đang dần giảm tốc, giữa lúc các doanh nghiệp nước này đang phải “vật lộn” với giá nguyên vật liệu thô tăng cao và tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục