BNEWS Đại sứ Trung Quốc tại Angola cho hay phía Trung Quốc dự định thành lập các nhà máy lắp ráp ô tô, đóng tàu cá và nhà máy bia, cũng như thiết lập các trạm tái chế tại Angola.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang mong muốn trở lại thị trường Angola sau khi quốc gia miền Nam châu Phi này nới lỏng quy định kiểm soát việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động hợp tác và đầu tư.
Angolal là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai ở châu Phi và có nguồn thu từ dầu mỏ chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, từ năm 2014, giá dầu thô thế giới giảm mạnh đã đẩy nền kinh tế Angola vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.Nguồn dự trữ USD của nước này đã giảm mạnh, khiến hàng trăm công ty phải vật lộn để trả tiền cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Quốc gia miền Nam châu Phi này đã phải áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn ngoại tệ.
Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Angola-Trung Quốc Xu Ning cho biết, Chính phủ Angola dưới thời Tổng thống Joao Lourenco đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và an toàn hơn cho đầu tư nước ngoài, trong đó có việc cho phép người nước ngoài sinh sống, lao động tại Angola chuyển ngoại tệ hợp pháp ra khỏi nước này.Theo ông Xu Ning, nhóm các công ty mới của Trung Quốc, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, bắt đầu quay trở lại đầu tư vào Angola.
Đại sứ Trung Quốc tại Angola, Gong Tao, cho hay phía Trung Quốc dự định thành lập các nhà máy lắp ráp ô tô, đóng tàu cá và nhà máy bia, cũng như thiết lập các trạm tái chế, nhằm mở rộng năng lực công nghiệp và tạo việc làm tại Angola.Hiện nay, hợp tác giữa Trung Quốc và Angola tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dầu mỏ, nông nghiệp và kỹ thuật dân dụng.
Theo Sáng kiến Nghiên cứu Trung Quốc-châu Phi, thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ), trong gần 10 năm qua, Angola đã tiếp nhận nhiều lao động Trung Quốc nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở phía Nam Sahara châu Phi, đạt đỉnh điểm năm 2013 với 50.526 (không bao gồm thương nhân, tiểu thương và chủ doanh nghiệp độc lập). Từ năm 2014, khủng hoảng kinh tế và nhiều dự án xây dựng tại Angola bị đóng băng đã khiến hơn 100.000 công nhân, thương nhân và doanh nhân Trung Quốc rời khỏi quốc miền Nam châu Phi này. Năm 2018, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Angola với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 26 tỷ USD. Nợ công của Angola với Trung Quốc hiện ở mức 22,8 tỷ USD./.>> Trung Quốc phát tín hiệu thay đổi chính sách tiền tệ?
- Từ khóa:
- trung quốc
- doanh nghiệp trung quốc
- angola
Tin liên quan
BMW dự định sản xuất mẫu iX3 chạy hoàn toàn bằng điện tại Trung Quốc vào mùa Thu 2020
CFO của BMW AG Nicolas Peter cho biết doanh nghiệp và có kế hoạch khởi động sản suất mẫu iX3 chạy hoàn toàn bằng điện tại nhà máy của BMW ở phía Đông Bắc Trung Quốc vào mùa Thu 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận số triệu phú USD mới cao kỷ lục trong năm 2025
Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại các nền kinh tế lớn của Eurozone hạ nhiệt
Lạm phát tại 3 nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đồng loạt giảm trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEU giảm mạnh hạn ngạch thép nhập khẩu, áp thuế 50% ngoài quota
Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố hạn ngạch mới trong cơ chế quản lý nhập khẩu thép nhằm hạn chế lượng thép được miễn thuế vào Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế thế giới ngày 30/6 có các tin nổi bật như tính độc lập của Fed được củng cố, EU – Trung Quốc đối thoại thương mại, đồng yen rơi đáy; kinh tế Trung Quốc phục hồi, thép Hàn chịu hạn ngạch mới.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh đón vốn đầu tư thế hệ mới
Nhiều nền kinh tế đã thành công trong việc thu hút FDI thế hệ mới-những khoản đầu tư không chỉ mang theo vốn, mà còn đi kèm công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D).
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực của nền kinh tế Anh
Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát giá cả hàng hóa bán lẻ tại nước này vẫn không thay đổi trong tháng 6/2026.










