BNEWS Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo, máy bay điện bốn chỗ RX4E do chính nước này sản xuất đã chính thức nhận được chứng chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu kỹ thuật.
Ngày 2/1, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo máy bay điện bốn chỗ RX4E do chính nước này sản xuất đã chính thức nhận được chứng chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu kỹ thuật. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến đột phá trong lĩnh vực hàng không năng lượng mới của Trung Quốc.
RX4E là mẫu máy bay điện thuần túy đầu tiên được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn hàng không dân dụng của Trung Quốc (CCAR-23) dành cho máy bay hạng thường, trong đó cả máy bay nhỏ. Việc đạt được chứng chỉ này là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi sản phẩm hàng không trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Với độ sải cánh 13,5 m và chiều dài 8,4 m, RX4E có trọng lượng cất cánh tối đa 1.260 kg. Máy bay được trang bị pin lithium dung lượng 70 kWh và hệ thống truyền động điện công suất tối đa 140 kW.
Được Học viện Hàng không Liêu Ninh thuộc Đại học Hàng không Thẩm Dương phát triển, RX4E có thể bay liên tục trong 1,5 giờ và sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như: không phát thải, tiếng ồn thấp, chi phí vận hành thấp, độ an toàn và độ tin cậy cao. Trong tương lai, RX4E dự kiến sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như đào tạo phi công, du lịch bằng máy bay, chụp ảnh trên không và khảo sát hàng không.
Ngoài ra, các nhà sản xuất còn có kế hoạch phát triển các phiên bản khác nhau như máy bay thủy phi cơ, máy bay dành cho địa hình tuyết và thậm chí cả máy bay sử dụng nhiên liệu hydro để mở rộng phạm vi ứng dụng và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Theo quy định của Trung Quốc, tất cả các máy bay nhỏ đều được phân loại là máy bay hạng thường. Để đạt được chứng chỉ trên, RX4E đã trải qua một quá trình kiểm định nghiêm ngặt trong suốt 5 năm kể từ khi đơn đăng ký thiết kế được CAAC chấp thuận vào tháng 11/2019.
- Từ khóa:
- trung quốc
- hàng không
- hàng không xanh
- máy bay điện
Tin liên quan
Va chạm với chim là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn hàng không trên thế giới
Vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng tại Hàn Quốc ban đầu được xác định là do va chạm với chim, nguyên nhân phổ biến gây ra các sự cố hàng không trên toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











