Trung Quốc: Giá các loại nông sản thiết yếu tăng trong tháng 2/2020

06:06' - 22/03/2020
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc ngày 21/3 công bố số liệu cho thấy giá các loại nông sản thiết yếu của Trung Quốc tăng trong tháng 2/2020.

Giá bán buôn trung bình 28 loại rau (được Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc giám sát biến động giá cả) tại Trung Quốc trong tháng 2/2020 đã tăng 10,4% so với tháng 1/2020 và tăng 17,2% so với tháng 1/2019.

Trong khi giá bán buôn trung bình của 6 loại trái cây thiết yếu ở Trung Quốc trong tháng 2/2020 tăng 4% so với tháng 1/2020, song lại giảm 4,7% so với tháng 1/2019.

Giá các loại thịt ở Trung Quốc trong tháng 2/2020 tăng nhanh hơn so với tháng 1/2020, trong đó giá thịt lợn trung bình tăng 9,5%, trong khi giá thịt bò và thịt cừu trung bình tăng lần lượt 2,5% và 1,4%.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho rằng việc giá nông sản tại Trung Quốc tăng trong tháng 2/2020 là do giá nhân công tăng trong các khâu sản xuất, vận chuyển và bán hàng trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục