BNEWS Một số nhà phân tích cho rằng tốc độ tăng giá nhà chậm lại và đầu tư bất động sản èo uột cho thấy đà hồi phục của thị trường đã lên đến đỉnh
Lực tăng của giá nhà đất tại các thành phố lớn nhất Trung Quốc đã phát đi tín hiệu giảm tốc trong tháng 7/2016. Tình trạng này làm gia tăng lo ngại về một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang mất đà, song phần nào lại làm dịu đi mối lo về bong bóng bất động sản.
Theo kết quả nghiên cứu của hãng tin Anh Reuters dựa trên số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), giá nhà mới ở 70 thành phố lớn của Trung Quốc trong tháng 7/2016 chỉ tăng trung bình 0,8% so với tháng 6/2016. Cụ thể, giá nhà ở Bắc Kinh và Thượng Hải trong tháng 7/2016 tăng lần lượt 1,5% và 2% so với tháng 6/2016.Các số liệu trên đã cho thấy một sự chững lại đáng kể của đà tăng giá nhà ở Trung Quốc. Nếu so với cùng kỳ năm 2015, thì giá nhà mới ở 70 thành phố lớn của Trung Quốc trong tháng 7/2016 tăng tới 7,9%, sau khi tăng 7,3% trong tháng 6/2016.Các chuyên gia nhận định, sự hồi phục mạnh của giá và doanh số bán tại thị trường bất động sản Trung Quốc đã mang lại một cú hích mạnh hơn tiên lượng đối với nền kinh tế nước này trong nửa đầu năm 2016, bù đắp một phần hoạt động xuất khẩu yếu kém.Tuy vậy, một số nhà phân tích cho rằng tốc độ tăng giá nhà chậm lại và đầu tư bất động sản èo uột cho thấy đà hồi phục của thị trường đã lên đến đỉnh, trong bối cảnh ngày càng nhiều chính quyền địa phương đang siết chặt các quy định về hoạt động mua bán nhà đất.Đầu tư bất động sản ở Trung Quốc trong tháng 7/2016 chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2015, chưa bằng một nửa so với mức tăng 3,5% trong tháng 6/2016. Theo chuyên gia kinh tế Hua Chang Chun của Nomura, thị trường nhà đất Trung Quốc đang hạ nhiệt sau khi hồi phục trong nửa đầu năm 2016 và đầu tư bất động sản sẽ tiếp tục giảm sút, qua đó làm tăng sức ép đối với nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai.
Tin liên quan
Canada điều tra chống bán phá giá thanh gia cố bê tông nhập khẩu từ Trung Quốc
Canada đang điều tra chống bán phá giá đối với các thanh gia cố bêtông có xuất xứ hoặc được xuất khẩu từ Belarus, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%











