BNEWS Trung Quốc sẽ không sử dụng bên thứ ba trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra trong trả lời phỏng vấn hãng tin AFP (Pháp).
Trong trả lời phỏng vấn nhân chuyến công du Pháp, ông Vương Nghị chỉ rõ cuộc chiến thương mại là do Mỹ khơi mào và Trung Quốc bị buộc phải có phản ứng hợp lý và cần thiết, qua đó bảo vệ các quyền lợi pháp lý cũng như lợi ích của nước này.
Liên quan đến tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ, Bộ trưởng Vương Nghị cho hay vòng tham vấn cuối cùng giữa hai nước đã có sự tiến bộ đáng kể, tạo ra nền tảng quan trọng để tiến tới việc đạt một thỏa thuận theo giai đoạn.
Theo ông Vương Nghị, thực tế đã cho thấy chừng nào hai nước tiến hành các cuộc tham vấn bình đẳng với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn có một giải pháp chấp nhận được cho cả hai bên, cho dù các cuộc tham vấn có thể bị trì hoãn.
Bộ trưởng Vương Nghị cũng cho biết trong các cuộc tham vấn thương mại và kinh tế với Mỹ, Trung Quốc sẽ không sử dụng bên thứ ba hoặc sự tác động của bên thứ ba.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các đoàn đàm phán thương mại của quốc gia này và Trung Quốc đang tiến triển trong việc xây dựng văn bản chi tiết thỏa thuận thương mại giai đoạn một, cho rằng điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ có thể phê chuẩn thỏa thuận vào tháng tới.
Theo Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, mục tiêu của Mỹ là hoàn tất văn bản thỏa thuận giai đoạn một trước khi ông Trump tới tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Chile từ ngày 16-17/11, dù thừa nhận có những vấn đề nổi cộm cần giải quyết. Ông Trump hy vọng sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết thỏa thuận giai đoạn một khi gặp nhau bên lề Hội nghị APEC.
Sau hơn một năm căng thẳng kéo dài, ngày 11/10, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận một phần về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và mua bán nông sản. Theo đó, Trung Quốc nhất trí nhượng bộ Mỹ trong các điều khoản về nông nghiệp và Mỹ sẽ nới lỏng thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc./.
- Từ khóa:
- Đàm phán mỹ trung
- mỹ
- trung quốc
- vương nghị
Tin liên quan
Mỹ "mở cánh cửa" đàm phán giải quyết tranh chấp thuế với EU
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire tuyên bố chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "mở cánh cửa" đàm phán nhằm rút lại các mức thuế mà Washington áp đặt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.











