Trung Quốc không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng

10:38' - 06/05/2020
BNEWS Tính đến hết ngày 5/5, Trung Quốc đại lục xác nhận tổng cộng 82.881 ca mắc, trong đó 4.633 ca tử vong, 77.853 ca đã xuất viện và 395 người đang được điều trị.

Ngày 6/5, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo trong ngày 5/5 Trung Quốc đại lục không ghi nhận ca tử vong nào do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và cũng không có ca mới lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc thông báo thêm 2 ca mắc từ nước ngoài nhập cảnh.

Cũng theo NHC, có thêm 87 người bình phục và xuất viện cùng ngày 5/5 tại Trung Quốc đại lục, trong khi số ca bệnh nặng giảm 4 người xuống còn 29 người. Như vậy, tính đến hết ngày 5/5, Trung Quốc đại lục xác nhận tổng cộng 82.881 ca mắc, trong đó 4.633 ca tử vong, 77.853 ca đã xuất viện và 395 người đang được điều trị.

Tổng cộng 1.676 ca mắc bệnh từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc đại lục, trong đó có 1.351 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 325 người vẫn được điều trị tai bệnh viện với 5 ca bệnh nặng và không có ca tử vong nào.

Đến ngày 5/5, tỉnh Hồ Bắc – từng là tâm dịch của Trung Quốc – không ghi nhận ca mắc mới trong 32 ngày liên tiếp kể từ ngày 4/4. Tổng số ca mắc tại Hồ Bắc đến nay là 68.128 ca, trong đó có 50.333 ca tại thành phố Vũ Hán.

Kể từ ngày 2/5, Hồ Bắc đã hạ mức ứng phó khẩn cấp dịch COVID-19 từ mức cao nhất xuống mức thứ hai. Trước đó, vào ngày 8/4, Trung Quốc đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại tại Vũ Hán, chấm dứt thời gian phong tỏa kéo dài 76 ngày đối với 10 triệu dân sinh sống tại đây.

Các vùng lãnh thổ khác của Trung Quốc gồm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong ghi nhận 1.040 ca mắc với 4 ca tử vong, Macau có 45 ca mắc và Đài Loan có 438 ca mắc với 6 ca tử vong. Số ca bình phục và xuất viện tại Hong Kong, Macau và Đài Loan lần lượt là 900, 39 và 334 người.

Cùng ngày 6/5, Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy trong 7 ngày liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức dưới 10 và ngày thứ ba liên tiếp không có ca lây nhiễm trong nước. Thời điểm Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao nhất là ngày 29/2 vừa qua với 909 ca.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến 10h ngày 6/5 theo giờ địa phương, với 2 ca mới được phát hiện khi làm thủ tục nhập cảnh, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc là 10.806 người.

Số ca tử vong là 255, trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng thêm 50 người lên 9.333 người, chiếm 86,3%. Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm cho 640.237 người trong đó 97% có kết quả âm tính.

Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm khi các ca nhiễm mới duy trì liên tục ở mức dưới 10 ca kể từ ngày 30/4 vừa qua, bắt đầu từ ngày 6/5 Hàn Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang giai đoạn "sinh hoạt phòng dịch" tức là thực hiện giãn cách song song với duy trì nhịp sống bình thường.

Phát biểu tại phiên họp chính phủ sáng cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhấn mạnh cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc dù chính phủ quyết định nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và khẳng định đây mới là những bước đi tối thiểu cần được thực hiện để chuẩn bị cho hoạt động trở lại bình thường. Thủ tướng Chung Sye-kyun cam kết tiếp tục cuộc chiến chống dịch vì có khả năng xuất hiện nhiều ca mắc sau khi những quy định giãn cách xã hội được nới lỏng.

Theo phương thức phòng dịch mới, Hàn Quốc sẽ cho phép các cuộc gặp gỡ, tụ tập, sự kiện diễn ra với điều kiện tuân thủ nghiệm ngặt hướng dẫn phòng dịch. Các cơ sở công cộng cũng sẽ dần được mở cửa trở lại, bắt đầu từ các công viên quốc gia, phòng triển lãm và bảo tàng.

Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuân thủ nguyên tắc phòng dịch cơ bản, gồm ở nhà khi có dấu hiệu ốm, sốt; giữ khoảng cách từ 1-2m với người khác; rửa tay thường xuyên; đeo khẩu trang và giữ không gian trong nhà thông thoáng.

Cùng với việc các hướng dẫn kiểm dịch đã được nới lỏng, KCDC cũng cho biết đang xem xét hạ cảnh báo từ mức 4 - mức cao nhất - xuống mức 3. Tuy nhiên, KCDC cũng lưu ý những thay đổi mới nhất không có nghĩa là Hàn Quốc đã hoàn toàn đập tan đại dịch COVID-19.

Đặc biệt các chuyên gia đưa ra cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm mới có thể tấn công mạnh vào Hàn Quốc trong thời gian tới trong bối cảnh chưa có vaccine phòng virus SARS-CoV-2./.

>>Các nhà khoa học Đức phát hiện kháng thể ngăn chặn virus SARS-CoV-2


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục