BNEWS Trung Quốc đã truy cứu trách nhiệm đối với hơn 4.660 quan chức thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường sau đợt thanh tra môi trường lần thứ ba trong năm 2017.
Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông tin từ Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (MEP) ngày 1/8 cho biết các cơ quan này đã tiến hành truy cứu trách nhiệm đối với hơn 4.660 quan chức thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường sau đợt thanh tra môi trường lần thứ ba trong năm 2017.
Trong4 ngày vừa qua, 7 đoàn thanh tra của MEP đã liên tục thông báo về những vấn đề trong công tác bảo vệ môi trường tại 7 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc gồm An Huy, Phúc Kiến, Quý Châu, Hồ Nam, Liêu Ninh, Sơn Tây và Thiên Tân.
Hoạt động thanh tra đối với 7 địa phương này đã phát hiện trên 31.457 vụ việc vi phạm, lập hồ sơ xử lý đối với 8.687 tổ chức, bắt giữ 405 cá nhân, triệu tập thẩm vấn đối với 6.657 người, và truy cứu trách nhiệm đối với hơn 4.660 quan chức.
Theo MEP, mặc dù công tác bảo vệ môi trường của 7 địa phương đã đạt được nhiều tiến triển khả quan kể từ năm 2013, song nhiều vấn đề chung bị phát hiện trong hoạt động thanh tra vừa qua cần phải được các địa phương này chú ý khắc phục.
Ví dụ, nhiều dự án phi pháp tại các khu bảo tồn thiên nhiên đã và đang huỷ hoại hệ sinh thái, và công tác bảo vệ môi trường tại một số thành phố cần phải được cải thiện. Chính quyền 7 địa phương nói trên sẽ phải báo cáo Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc trong vòng 30 ngày làm việc sắp tới.
Đến nay, MEP đã tiến hành các hoạt động thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với 23 tỉnh, thành và khu tự trị trên toàn Trung Quốc. Đợt thanh tra môi trường lần thứ tư trong năm nay với phạm vi bao trùm 8 địa phương, gồm Cát Lâm, Sơn Đông, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Tân Cương, Thanh Hải, Tây Tạng, Hải Nam, sẽ được gấp rút triển khai trong thời gian gần nhất.
Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng suy giảm trầm trọng chất lượng môi trường không khí và ô nhiễm đất đai sau nhiều năm quá chú trọng vào phát triển kinh tế.
Năm 2016, các phái đoàn thanh tra của MEP đã phát hiện 33.000 nghìn vụ vi phạm pháp luật và các quy định liên quan công tác bảo vệ môi trường, và tiến hành xử phạt 440 triệu Nhân dân tệ (khoảng 65,5 triệu USD). Bên cạnh đó, 720 người đã bị bắt giữ và gần 6.500 người bị triệu tập thẩm vấn./.
- Từ khóa:
- trung quốc
- kỷ luật quan chức
- bảo vệ môi trường
Tin liên quan
Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm của Việt Nam
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc không để tái diễn các hành động tương tự".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.
-
Kinh tế Thế giớiG7 cam kết 260 triệu euro sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl
Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam - Australia tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Hội nghị thường niên AVPI 2026 tại Sydney nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết chiến lược Việt Nam – Australia thành chương trình hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ và chuyển đổi xanh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ có thể vươn lên vị trí thứ 4 thế giới vào năm 2027
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ có thể vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Doanh số bán lẻ tăng vượt dự báo nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại
Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 9/2026 tăng mạnh hơn dự báo, chủ yếu nhờ chi tiêu tại các trạm xăng dầu tăng vọt.
-
Kinh tế Thế giớiChỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế, cho thấy áp lực lạm phát từ năng lượng vẫn tiếp diễn.














