BNEWS Số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 27/7 cho thấy, lượng dầu thô mà nước này nhập khẩu từ Iran trong tháng 6/2019 đã giảm gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm là do Chính phủ Mỹ chấm dứt quy chế miễn trừ lệnh trừng phạt cho một số khách hàng mua dầu từ Iran từ đầu tháng 5/2019 vừa qua.
Theo số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng dầu thô từ Iran nhập vào Trung Quốc đạt 855.638 tấn trong tháng Sáu, tương đương 208.205 thùng mỗi ngày. Con số này thấp hơn so với mức 254.016 thùng/ngày ghi nhận hồi tháng Năm.
Trong sáu tháng đầu năm nay, lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran vào Trung Quốc đã giảm 30% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 11,03 triệu tấn, tương đương 447.327 thùng/ngày. Theo đánh giá của công ty chuyên theo dõi và nghiên cứu thị trường năng lượng Refinitiv Oil Research, tổng cộng khoảng 670.000 tấn dầu thô của Iran, tương đương 163.000 thùng/ngày, đã được nhập cảng tại Thiên Tân ở phía Bắc Trung Quốc và Cẩm Châu ở phía Đông Bắc trong tháng 6/2019.Refinitiv cũng cho hay tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 430.000 tấn dầu thô khác của Iran đã được nhập cảng tại Cẩm Châu và Huệ Châu ở miền Nam Trung Quốc trong tháng 7/2019.
Tất cả các tàu chở dầu đều được vận hành bởi National Iranian Tanker Company, một công ty quốc doanh chuyên về hoạt động vận chuyển dầu của Iran. Hiện vẫn chưa rõ ai là chủ sở hữu lượng dầu này cũng như ai là khách hàng mua dầu.
Các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc kể từ tháng Năm đã thông báo ngừng nhập dầu thô của Iran do lo ngại về các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Tuy nhiên, Cẩm Châu, Thiên Tân và Huệ Châu đều là nơi các công ty này đặt các cơ sở lọc dầu và khu lưu chứa phục vụ mục đích thương mại, đồng thời cũng là nơi Bắc Kinh đặt các kho dự trữ dầu khẩn cấp.
Ngoài Iran, Trung Quốc cũng nhập khẩu dầu từ nhiều nước khác. Tính riêng trong tháng 6/2019, Saudi Arabia đã vượt qua Nga để trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc, với 7,72 triệu tấn (1,88 triệu thùng/ngày), tăng 84,1% so với một năm trước đó và vượt mức 1,11 triệu thùng/ngày trong tháng Năm.Lượng dầu đến từ Nga trong cùng giai đoạn này đạt 7,15 triệu tấn (tương đương 1,74 triệu thùng/ngày), tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn con số 6,36 triệu thùng/ngày tháng trước đó.
Cũng trong tháng 6/2019, lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ đã giảm từ 786.637 tấn trong tháng 5/2019 xuống 769.094 tấn.Tính chung trong giai đoạn từ tháng 1-6/2019, lượng dầu thô này đã giảm 76,2% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 2,12 triệu tấn (tương đương 515.722 thùng/ngày), giữa bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa được giải quyết.
Tới nay, Bắc Kinh vẫn không tăng thuế đối với mặt hàng dầu thô của Washington mặc dù đã nâng thuế áp lên khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than của Mỹ./.
- Từ khóa:
- iran
- dầu thô
- trung quốc
- dầu thô nhập khẩu
Tin liên quan
Châu Âu và Mỹ nghĩ gì về tối hậu thư của Iran? (Phần 2)
Tại châu Âu, Ngoại trưởng các nước Pháp, Đức và Anh bày tỏ "quan ngại sâu sắc" việc Iran tuyên bố dự trữ urani làm giàu ở cấp độ thấp của nước này cao hơn mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.












