Trung Quốc tái cơ cấu 3 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc trung ương
Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ Uỷ ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC) thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc, Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Trung Quốc (Sinolight), Tập đoàn Mỹ nghệ và Mỹ thuật Trung Quốc (CNACGC) sẽ được sáp nhập để trở thành các công ty con hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Bảo Lợi Trung Quốc (Poly Group).
Sau khi sáp nhập, Sinolight và CNACGC sẽ không còn nằm dưới quyền giám sát và quản lý trực tiếp của SASAC.
Với quyết định nói trên, số DNNN trực thuộc trung ương của Trung Quốc hiện nay sẽ giảm xuống còn 99 doanh nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với con số 196 DNNN trực thuộc trung ương vào năm 2003.
Mục tiêu dài hạn của SASAC là cắt giảm số lượng DNNN trực thuộc trung ương xuống còn dưới 100 doanh nghiệp để phục vụ cho chiến lược thúc đẩy tái cơ cấu và cải cách nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.
Kể từ cuối năm 2012, Trung Quốc đã hoàn thành công tác sáp nhập 30 DNNN trực thuộc trung ương.
Sinolight, được thành lập sau cuộc sáp nhập của 3 DNNN trực thuộc trung ương, chuyên phát triển các loại nguyên liệu thô và sản phẩm phục vụ lĩnh vực công nghiệp nhẹ.
Còn CNACGC, được thành lập dưa trên sự sáp nhập của hai DNNN trực thuộc trung ương, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu mỹ thuật và mỹ nghệ.
Poly Group là DNNN lớn trực thuộc trung ương của Trung Quốc, nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu của Fortune, hoạt động trong một loạt lĩnh vực như thương mại quốc tế, bất động sản, văn hoá, sản xuất vật liệu nổ dân dụng và đầu tư khai thác tài nguyên./.
Xem thêm:
>>>Giá hồ tiêu lên xuống bất thường, khả năng do DN Trung Quốc thao túng
>>>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ xem xét siết chặt xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc
16:38'
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một kế hoạch nhằm hạn chế hàng loạt sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc có sử dụng phần mềm của Mỹ - từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực.
-
Kinh tế Thế giới
Người nhập cư - “cứu cánh” của nền kinh tế Đức
15:21'
Người nhập cư và con cái của họ hiện chiếm 26% lực lượng lao động Đức, cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhân lực di cư để duy trì tăng trưởng.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng nợ quốc gia vượt mốc 38.000 tỷ USD giữa lúc chính phủ Mỹ đóng cửa
11:25'
Giữa bối cảnh chính phủ liên bang vẫn đóng cửa, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã chính thức vượt mốc 38.000 tỷ USD vào hôm 22/10 theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính nước này.
-
Kinh tế Thế giới
42 triệu người Mỹ sẽ không được hỗ trợ thực phẩm nếu chính phủ vẫn đóng cửa
11:24'
Khủng hoảng ngân sách kéo dài khiến chương trình SNAP – nguồn trợ cấp thực phẩm cho 42 triệu người nghèo Mỹ – sắp cạn quỹ, đe dọa đời sống của hàng chục triệu hộ gia đình thu nhập thấp.
-
Kinh tế Thế giới
EU thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, đẩy nhanh lệnh cấm LNG
10:30'
Liên minh châu Âu phê duyệt gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí LNG và mở rộng danh sách “hạm đội bóng tối”, trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa hạ nhiệt.
-
Kinh tế Thế giới
Thượng viện Mỹ lần thứ 12 không thể thông qua dự luật ngân sách tạm thời
07:45'
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 22/10 một lần nữa bác bỏ dự luật ngân sách tạm thời đã được Hạ viện thông qua để mở cửa trở lại chính phủ liên bang.
-
Kinh tế Thế giới
Anh “siết” quyền lực của Apple và Google trong lĩnh vực smartphone
07:00'
Anh mới đây đã có động thái nhằm hạn chế sự thống trị của hai “gã khồng lồ” công nghệ Apple và Google trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone).
-
Kinh tế Thế giới
Hợp tác Trung Quốc-ASEAN tiếp tục tăng trưởng
06:00'
Trong bối cảnh bất ổn bên ngoài ngày càng gia tăng, hợp tác Trung Quốc-ASEAN đã “đi ngược xu hướng” và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
-
Kinh tế Thế giới
Nam Phi đầu tư 7 tỷ USD nâng cấp cơ sở hạ tầng để xuất khẩu
16:01' - 22/10/2025
Transnet, công ty vận tải và hậu cần nhà nước của Nam Phi, ngày 21/10 cho biết dự định đầu tư 7,3 tỷ USD trong 5 năm tới để hiện đại hóa tuyến đường sắt và nâng cấp cảng của nước này.