BNEWS Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đánh giá thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã giải quyết đáng kể mối quan ngại của cả hai bên.
Phát biểu họp báo sau khi Trung Quốc và Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hai nước đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại hai chiều và tăng khối lượng thương mại trong các lĩnh vực như hàng nông sản, năng lượng và dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân.
Trung Quốc và Mỹ cũng thống nhất mở rộng hơn nữa việc tiếp cận thị trường, bao gồm việc mở cửa hơn nữa thị trường tài chính của mỗi nước.
Hai bên cũng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cũng như tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích hợp tác công nghệ dựa trên sự tự nguyện và các điều kiện thị trường nhằm thúc đẩy cạnh tranh công bằng.
Cũng theo ông Lưu Hạc, phía Mỹ đã cam kết dỡ bỏ một số khoản thuế bổ sung đánh vào hàng hóa Trung Quốc, đánh dấu sự thay đổi trong chính sách.
Đồng thời, Trung Quốc và Mỹ sẽ thiết lập một hình thức đánh giá song phương và các cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm xử lý những bất đồng kinh tế và thương mại một cách kịp thời và hiệu quả.
Cũng trong phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết thỏa thuận thương mại giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ không ảnh hưởng tới các lợi ích của bên thứ ba, bởi việc nhập khẩu hàng hóa sẽ dựa trên các nguyên tắc thị trường. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc mở tài khoản đầu tư và quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (NDT) nhằm tập trung vào phòng ngừa rủi ro.
Trước đó một ngày, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng. Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết mua 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong vòng 2 năm tới và đổi lại Washington sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, ban đầu dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15/12/2019, đồng thời hạn chế một số mức thuế đã áp với hàng hóa Trung Quốc.
Việc hai nước chính thức ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đánh dấu bước đầu tiên trong việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm qua./.
Tin liên quan
Xuất khẩu năng lượng của Mỹ sang Trung Quốc sẽ tăng sau khi ký thỏa thuận thương mại
Ngày 15/1 (rạng sáng 16/1 theo giờ Việt Nam), Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” tại Nhà Trắng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










